Tạm dừng mua thuốc điều trị cho tình huống 10.000 ca COVID-19

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về một số kiến nghị của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế và UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương có liên quan tổ chức, điều phối đưa công dân Việt Nam đang bị kẹt ở nước ngoài về nước. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo thực hiện việc này.

Máy Real-time PCR tự động phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19. Ảnh: H.PHƯỢNG

Cạnh đó, Thủ tướng đồng ý cho phép xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị COVID-19 đã tạm dừng xuất khẩu theo chỉ đạo của Thủ tướng. Tuy nhiên, cần bảo đảm nguyên tắc đáp ứng đủ nhu cầu phòng, chống dịch.

Thủ tướng cũng đồng ý tạm dừng mua sắm thuốc điều trị cho tình huống 10.000 người nhiễm COVID-19. Các địa phương cần dự phòng thuốc phục vụ điều trị phòng, chống dịch. Trường hợp khó khăn, báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trình Thủ tướng xem xét, chỉ đạo.

Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 được Thủ tướng giao nhiệm vụ chủ động quyết định một số đơn vị chưa đủ năng lực xét nghiệm hoặc có quá nhiều mẫu cần xét nghiệm được đặt hàng các đơn vị y tế khác có đủ năng lực (cả công lập và tư nhân) để thực hiện việc xét nghiệm COVID-19, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Tính đến sáng 4-5, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. Tổng số ca nhiễm đến nay là 271 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm