Tình hình dịch COVID-19 mới nhất ở TP.HCM

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, hiện trên địa bàn ghi nhận 11 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó, 3 trường hợp đã được chữa khỏi và xuất viện. 8 trường hợp khác (bệnh nhân số 32, 45, 48, 53, 54, 64, 65, 66) đang được điều trị.

Trong tổng số các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, 13 trường hợp đang chờ kết quả.

Liên quan đến chuyến bay QR974 ngày 2-3 chở bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận, có 29 hành khách được xác minh sống ở TP.HCM, 25 người trong đó có kết quả xét nghiệm âm tính, 3 người đang chờ kết quả, 1 người không xét nghiệm.

Khu cách ly tập trung của TP ở quận 12 mới đưa vào hoạt động. Ảnh: SYT

Liên quan đến bệnh nhân 45 và bệnh nhân 48 đang làm việc tại Công ty TOTO Việt Nam, TP đã lấy mẫu xét nghiệm thêm 34 nhân viên. Kết quả, có 32 người âm tính, một người đang chờ kết quả, một người dương tính (bệnh nhân 65).

Có 192 người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 48 tại chung cư Hòa Bình đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 8 trường hợp đang chờ kết quả. 121 người tiếp xúc với bệnh nhân quốc tịch Cộng hòa Czech (bệnh nhân 53) đã có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 11 người đang chờ xét nghiệm.

Liên quan bệnh nhân 54 người Latvia lưu trú tại khách sạn ở Bùi Viện (quận 1) và tòa nhà Saigon Royal, Bến Vân Đồn (quận 1), TP đã xác minh được 112 trường hợp tiếp xúc gần. Trong đó, 32 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, 25 mẫu cho kết quả âm tính và 7 mẫu đang chờ kết quả.

53/57 người tiếp xúc với bệnh nhân người Anh đang ở Campuchia đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Còn 4 người đang chờ kết quả.

Về tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn, hiện các điểm cách ly tập trung của quận, huyện đang cách ly 498 người. Các điểm cách ly tập trung của TP đang cách ly 997 người. 553 người đang được cách ly tại nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm