TP.HCM bắt đầu chi hỗ trợ cho người nghèo, giáo viên...

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thông tin với báo chí sáng 7-4, TP.HCM hiện có 32.000 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó, có khoảng 22.000 hộ cận nghèo và 10.000 hộ nghèo.

Trong số này có khoảng 9.000 hộ mất việc làm, mất nguồn hỗ trợ từ phía xã hội và cộng đồng, dịch vụ mua bán ế ẩm. Vì vậy, sẽ hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng/tháng đối với 9.000 hộ trên. 

Việc hỗ trợ sẽ được thực hiện trong tháng 4, tháng 5, tháng 6 để bà con sớm thoát khỏi khó khăn trong thời gian này.

Người nghèo, giáo viên nhóm trẻ mầm non tư thục và công nhân sẽ được hưởng hỗ trợ từ ngân sách TP. Ảnh: Hòa Bình

 Chính sách hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch để đảm bảo sự công bằng, không ai bị bỏ lại phía sau.

Ngoài ra, TP.HCM hiện có khoảng 43.000 trường hợp đang được hưởng chế độ mỗi tháng. Theo dự tính của giám đốc Sở LĐ-TB&XH, có khoảng 15.000 người trong tổng 43.000 người sẽ được hưởng hỗ trợ, mức 500.000 đồng/người trong ba tháng liên tiếp. 

Đối với người mất việc làm, TP.HCM hiện có 415.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với khoảng 3,2 triệu công nhân. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên có khoảng 75% doanh nghiệp bị thu hẹp sản xuất vì thiếu nguồn nguyên liệu hoặc mất thị trường xuất khẩu. Vì vậy, sẽ có khoảng 25%-30% tương ứng 600.000 công nhân bị mất việc. 

Theo đó, theo Nghị quyết của HĐND TP, sẽ thực hiện hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi công nhân mất việc không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (chưa đóng bảo hiểm đủ 12 tháng). 

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH. Ảnh: CÙ HIỀN

Hiện, Sở LĐ-TB-XH và phòng LĐ-TB-XH các quận, huyện yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thống kê số công nhân bị mất việc để báo cáo và có xác nhận của Ban quản lý Khu công nghiệp gửi văn bản về Sở LĐ-TB-XH.

Một đối tượng sẽ được hỗ trợ nữa là 32.000 giáo viên mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ, tư thục. Mỗi giáo viên được hưởng 1 triệu đồng trong thời gian tháng 4, tháng 5, tháng 6.

Được biết kinh phí hỗ trợ nhóm này khoảng 1.800 tỉ đồng. Số tiền này có được từ sự chia sẻ phần thu nhập tăng thêm mà TP chi trả cho cán bộ công chức nhà nước. Theo đúng quy định sẽ tăng 1,2 nhưng nay thực hiện chỉ tăng 0,6 nên dôi ra số tiền là 2.300 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm