Từ 11-4, khách đến ga Sài Gòn phải khai báo và xét nghiệm

Sáng 11-4, bác sĩ (BS) Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM, cho biết trung tâm triển khai thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với khách đi tàu về ga Sài Gòn (quận 3, TP.HCM) từ lúc 0 giờ cùng ngày.

Khách đi tàu đến ga Sài Gòn (TP.HCM) đang khai báo y tế điện tử. Ảnh: NT

Theo đó, nhân viên trung tâm kiểm tra những thông tin khai báo y tế điện tử của khách đi tàu, trường hợp nào khai báo đạt yêu cầu sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Nếu chưa đạt, khách đi tàu phải khai báo lại đến khi đạt yêu cầu.

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM đang lấy mẫu khách đi tàu xét nghiệm. Ảnh: NT

“Khách đi tàu chỉ được phép rời khỏi nhà ga khi đã hoàn tất việc khai báo y tế điện tử và được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện mỗi ngày duy nhất một chuyến tàu về ga Sài Gòn và cũng chỉ một chuyến tàu xuất phát từ ga này” - BS Tâm nói thêm.

Theo BS Tâm, trước đó Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM cũng đã lập trạm kiểm tra thân nhiệt khách đi tàu tại ga Sài Gòn để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm