Xe vận chuyển y bác sĩ BV Đà Nẵng đi cách ly giữa khuya

Gần 10 ngày qua, ngay khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Đà Nẵng, ba Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng được phong toả.

Trong đó rất nhiều y, bác sĩ, nhân viên và bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đà Nẵng đã được đưa tới 10 khách sạn trên địa bàn cách ly.

Riêng "đội quân áo trắng" xong thời hạn cách ly, xét nghiệm an toàn sẽ lại được tăng cường cho tuyến đầu chống dịch chữa bệnh cho các bệnh nhân.

Những cuộc vận chuyển đi cách ly trong đêm khuya rất vội vả. Họ là những chiến binh áo trắng đang cần được tiếp thêm sức mạnh để ngăn dịch bệnh đang lây lan nhanh trong cộng đồng

Dưới đây là chùm ảnh xúc động về những chuyến xe chở các "thiên thần áo trắng" và bệnh nhân chạy thận đi cách ly:

Xe chuẩn bị xuất phát để chở người đi cách ly.

Xe được khử trùng trước khi tới chở các y bác sĩ đưa đi cách ly.

Những chuyến xe chở y bác sĩ, bệnh nhân chạy thận đưa đi cách ly xuyên đêm, nhiều người thấm mệt.

Xe tới nơi chở các y bác sĩ.

Những y bác sĩ và bệnh nhân chạy thận được đưa tới điểm cách ly. 

Tinh thần vẫn rất lạc quan.

Họ sẽ quyết thắng dịch COVID-19 trong "trận chiến" cam go này. Trên xe chở đi cách ly họ vẫn vui vẻ và lạc quan.

Xe chở xuyên đêm.

Các y bác sĩ, bệnh nhân chạy thận đã được chở tới khách sạn được cách ly.

Công tác đi cách ly rất khẩn trương suốt 10 ngày qua.

Các y bác sĩ và bệnh nhân chạy thận được trang bị bảo hộ cẩn thận.

Sau thời hạn cách ly họ lại tiếp tục được đưa về tuyến đầu chống dịch và tham gia chữa trị cho các bệnh nhân. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm