Điệp viên của ông Gaddafi len lỏi trong quân nổi dậy

Đài truyền hình Al Jazeera tìm thấy nhiều tập tài liệu đề chữ tuyệt mật tại trụ sở tình báo Libya. Theo những tài liệu này, gián điệp của ông Gaddafi có thể “đột nhập” vào cả những thư tín điện tử có tính bảo mật cao. Một trong những gián điệp đã cung cấp cho lực lượng trung thành của ông Gaddafi bản đồ, danh sách thủ lĩnh thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) trong cuộc tấn công Ghazaya và Azzawiya. Ngoài ra, tài liệu này cũng cho thấy quân nổi dậy đã sử dụng các trại tị nạn ở biên giới Libya, Qatar, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kuwait để buôn lậu vũ khí.

Điệp viên của ông Gaddafi len lỏi trong quân nổi dậy ảnh 1

Một binh lính quân nổi dậy tuần tra tại Tripoli (Ảnh: Sky News)

Tại trụ sở tình báo, người ta phát hiện nhiều thư điện tử của Bộ Ngoại giao Cyprus (Síp) gửi đến các nhà lãnh đạo Benghazi, phác thảo kế hoạch viếng thăm thành trì NTC của ngoại trưởng quốc đảo này. Một tài liệu khác được tìm thấy tại đây cho thấy ông Gaddafi có một lực lượng không nhỏ ẩn náu tại biên giới Libya. Giờ đây, hàng ngàn tài liệu mật đang nằm trong tay lực lượng nổi dậy. Đây sẽ là bằng chứng buộc tội một số người trong lực lượng này.

Theo H.Bình (NLĐO / Al Jazeera)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm