Từ khóa:

#điều lệ
Tìm thấy 35 kết quả
Không sợ bị thâu tóm khi mở ‘room’

Không sợ bị thâu tóm khi mở ‘room’

(PL)- Khi xây dựng Nghị định 60/2015, cơ quan soạn thảo đã có giải pháp nhằm không để xảy ra chuyện bán cổ phiếu cho nước ngoài mà cổ đông không biết.
Khánh Hòa quyết đổi đất “kim cương” lấy trường học

Khánh Hòa quyết đổi đất “kim cương” lấy trường học

(PLO)- Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đồng ý để UBND tỉnh gia hạn cho Công ty CP Dewan Projects góp vốn để thực hiện dự án đổi đất “kim cương” lấy trường học dù trước đó đã yêu cầu thu hồi dự án của công ty này do không đủ năng lực tài chính.
Hiệu trưởng mới của ĐH Hùng Vương TP.HCM chưa được công nhận

Hiệu trưởng mới của ĐH Hùng Vương TP.HCM chưa được công nhận

(PLO) - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ GD-ĐT về việc không công nhận hiệu trưởng mới do Hội đồng quản trị (HĐQT) Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đề xuất. Lí do là vì cuộc họp HĐQT bỏ phiếu bầu hiệu trưởng mới đã không triệu tập đủ 75% thành viên HĐQT dự họp theo quy định.
MB vẫn đang nghiên cứu về việc sáp nhập

MB vẫn đang nghiên cứu về việc sáp nhập

(PLO) – Hôm qua, ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2015 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ mức 11.594 tỷ đồng hiện tại lên mức 16.000 tỷ đồng, với tỷ lệ đồng thuận lên đến gần 99%.
NHNN chính thức mua Ngân hàng Xây dựng

NHNN chính thức mua Ngân hàng Xây dựng

(PL)- Sáng 5-3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông điệp quyết định mua toàn bộ cổ phần và chuyển đổi Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Xây dựng Việt Nam (VNCB) thành Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên (TNHH MTV) Xây dựng Việt Nam. Giá mua lại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam là 0 đồng/cổ phần.
Kiện đòi lại tên công ty

Kiện đòi lại tên công ty

(PL)- Cùng nhau hợp tác kinh doanh mở công ty, đến khi rút vốn, một thành viên nộp đơn khởi kiện đòi lại cái tên đã đặt cho công ty.
Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp ra sao?

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp ra sao?

Thời gian gần đây, tôi nghe rất nhiều thông tin liên quan đến việc sáp nhập công ty, doanh nghiệp, đặc biệt là sáp nhập các ngân hàng nhỏ lại với nhau.
Vốn Nhà nước “không phải ném vào đâu thì chết đó”

Vốn Nhà nước “không phải ném vào đâu thì chết đó”

“Phải chế định vốn nhà nước là vốn động chứ không tĩnh. Tôi làm cái này nhưng khi thị trường làm được, tôi lấy tiền làm chuyện khác để kinh tế phát triển chứ không phải ném vào đâu thì chết đó”, đại biểu Lịch nhấn mạnh việc sử dụng linh hoạt vốn nhà nước.