Điều tra bổ sung vụ đòi nhà gây thiệt hại 140 triệu, tự nguyện bồi thường 3,6 tỉ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 31-3, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ Đặng Thành Tập (sinh năm 1985) bị truy tố về tội huỷ hoại tài sản. Sau một buổi xét hỏi HĐXX quyết định hoãN, trả hồ sơ để yêu cầu VKS cùng cấp điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề vụ án.
Trước đó, phía bị hại yêu cầu đưa người liên quan, định giá lại tài sản, làm rõ tính chất vụ án, triệu tập điều tra viên, giám định viên…
Đây là vụ án mà đến nay cơ quan tố tụng xác định bị cáo gây thiệt hại tổng giá trị tài sản hơn 140 triệu đồng. Gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường 3,6 tỉ đồng trong quá trình điều tra.
Cáo trạng thể hiện năm 2016, Tập sau khi mua lại khu đất tại Hương lộ 2 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) tiếp tục cho ông Dương Văn Quan thuê với giá 16 triệu/tháng. Trước đó, ông Quan thuê của chủ cũ rồi sửa chữa, cơi nới thêm 8 phòng trọ và cho thuê, phần sân phía trước ngôi nhà bán cà phê, phía giữa kinh doanh một phòng Internet.

Bị cáo Đặng Thành Tập (áo trắng) tại tòa. Ảnh: H.YẾN

Tuy nhiên sau 2 tháng thuê nhà, ông Quan chỉ trả Tập 6 triệu đồng/tháng nên phát sinh mâu thuẫn. Tập đã nhiều lần đưa vụ việc ra UBND phường và TAND quận để giải quyết nhưng không được.

9 giờ sáng 10-10-2018, Tập đã đưa 20 người gồm nhân viên công ty do mình làm giám đốc và một số công nhân xây dựng thuê đến để đòi nhà. Tuy nhiên vợ chồng ông Quan vẫn không đồng ý trả nên Tập đã cùng người vào nhà lôi vợ chồng ông này ra ngoài sân.
Tập chỉ đạo cho người cắt hệ thống điện toàn bộ ngôi nhà. Đồng thời phân chia những người đi cùng thành nhiều nhóm tiến hành tháo dỡ toàn bộ ngôi nhà. Cùng với đó là tháo dỡ toàn bộ dàn máy vi tính, bàn ghế phục vụ kinh doanh internet, đồ dùng sinh hoạt trong nhà mang ra ngoài chất thành đống ngoài đường.
Lúc này vợ chồng ông Quan cùng nhiều người thuê trọ chạy vào nhà để lấy tài sản nhưng Tập đã cho một nhóm người chặn đứng ngay trước cửa. Việc làm này đã làm hư hỏng toàn bộ dàn máy vi tính của ông Quan dùng để kinh doanh.

Bị hại trình bày ý kiến tại toà. Ảnh: H.YẾN

Các vật dụng sinh hoạt, tài sản còn lại không được mang ra ngoài bị vùi lấp dưới lớp bê tông, sắt thép đập lên nên cũng hư hỏng hết. Việc tháo dỡ phá sập toàn bộ ngôi nhà kết thúc vào lúc 18 giờ cùng ngày.

Kết luận giám định được một số tài sản thiệt hại có giá trị 602 triệu. Tuy nhiên, các tài sản mà Hội đồng định giá quận đã định giá nêu trên không đúng với biên bản đồ vật công an thu giữ tại hiện trường.
CQĐT công an TP.HCM tiến hành trưng cầu giám định lại và có kết luận tổng thiệt hại là hơn 140 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm