Ảnh: BQL rừng phòng hộ đốt thực bì, đốt cả rừng tự nhiên

BQL rừng phòng hộ huyện Phước Sơn đốt thực bì, đốt cháy nhiều cây gỗ lớn tại khoảnh 3, 4 và 5, Tiểu khu 689, xã Phước Kim (huyện Phước Sơn).

Nhiều cây gỗ lớn hàng trăm năm tuổi bị đốt cháy lớp vỏ, chết cháy.

Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn triển khai lực lượng kiểm đếm số lượng. Tuy nhiên, do số lượng nhiều nên chưa thể thống kê hết.

Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn xác định diện tích rừng bị cháy khoảng 20 ha, trong đó có 0,72 ha rừng tự nhiên.

Bên cạnh khu vực bị đốt cháy là rừng tự nhiên rậm rạp với hàng ngàn cây gỗ lớn.

Theo quan sát, không chỉ đốt thực bì, nhiều cây có đường kính từ 10-15 cm cũng bị đốt cháy.

Dấu hiệu cho thấy cây đã bị chặt trước khi tiến hành đốt thực bì.

Ông Nguyễn Văn Tình, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị BQL rừng phòng hộ không được đốt ở khu vực rừng tự nhiên nhưng BQL vẫn đốt.

Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, cho biết đã giao Phó Chủ tịch huyện chỉ đạo các ban, ngành kiểm tra lại loại gỗ và vị trí đốt thực bì lần này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm