Bến Tre

Bắt 7 tàu trộm cát trên sông Cổ Chiên và Hàm Luông

Ngày 15-9, Công an tỉnh Bến Tre cho biết rạng sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh trên đường tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông Cổ Chiên và Hàm Luông (đoạn thuộc địa bàn huyện Chợ Lách) đã phát hiện và bắt quả tang bảy tàu đang khai thác cát trái phép tại tuyến sông Cổ Chiên (xã Tân Thiềng, xã Vĩnh Bình) và sông Hàm Luông (đoạn thuộc xã Long Thới).

Các phương tiện hút cát trái phép bị bắt giữ

Lực lượng chức năng làm việc với những người hút trộm cát trên sông

Thời điểm trên, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các phương tiện đang khai thác cát trên sông, chủ phương tiện không xuất trình được các giấy tờ chứng minh được phép khai thác cát sông.

Do đó, lực lượng cảnh sát đường thủy tiến hành lập biên bản vi phạm, đồng thời đưa các phương tiện vi phạm về trạm cảnh sát đường thủy (ở huyện Chợ Lách) để xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng chuyển hồ sơ vụ việc cùng tang vật cho chính quyền huyện Chợ Lách xử lý về hành vi khai thác cát sông trái phép. Được biết, trong số bảy phương tiện bị bắt giữ có sáu phương tiện là tàu sắt, một phương tiện là tàu gỗ. Thời điểm bị bắt quả tang, tổng khối lượng cát trên bảy tàu khai thác được là hơn 500 m khối cát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm