Nâng cấp, mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng

Theo quy hoạch này, sân bay quốc tế Đà Nẵng sẽ được nâng cấp theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) với tổng số vốn đầu tư hơn 12.200 tỉ đồng. Các hạng mục xây dựng gồm cải tạo, mở rộng nhà ga hiện hữu (đạt công suất chín triệu hành khách/năm), xây mới nhà ga hành khách quốc tế. 

Đến năm 2020 sân bay sẽ đáp ứng được 11-13 triệu lượt hành khách và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2030 sân bay sẽ tiếp tục được nâng cấp, cải tạo, xây dựng thêm các công trình như đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách, hàng hóa, công trình phụ trợ...

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật, dự án sẽ được khởi công vào đầu tháng 11-2015 nhằm kịp hoàn thiện trong quý I-2017, kịp đón Hội nghị APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương) sẽ diễn ra tại TP Đà Nẵng. 

Với tốc độ tăng trưởng cao, sân bay quốc tế Đà Nẵng sẽ còn tiếp tục điều chỉnh quy hoạch nên ông Nhật đề nghị phía quân sự hỗ trợ bàn giao mặt bằng, mở rộng sân bay dân dụng.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm