Cận cảnh sân bay phục vụ 38 triệu khách đìu hiu thời COVID-19

Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) nằm trong top những sân bay tấp nập của thế giới. Công suất thiết kế của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là 28 triệu khách. Năm 2018, cảng hàng không này đã phục vụ được 38 triệu hành khách đến và đi. 

Theo thống kê, bình quân mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất tiếp nhận khoảng 700 chuyến bay. Còn cao điểm tết, có ngày sân bay Tân Sơn Nhất gánh gần 1.000 chuyến bay. 

Thế nhưng mới đây, theo yêu cầu của Bộ GTVT, kể từ 0 giờ ngày 25-3 đến hết ngày 31-3-2020, tất cả hãng hàng không dừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam từ nước ngoài đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. 

Khác với cảnh hối hả nhộn nhịp thường thấy, những ngày này, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19. Sân bay lớn nhất nước với hàng ngàn hành khách mỗi ngày nay vắng lặng như tờ. 

Hình ảnh theo dõi từ trang flightradar24 lúc 7 giờ sáng 25-3. Trên sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có ba chuyến bay của ba hãng hàng không quốc tế thể hiện trạng thái đang hoạt động.

Trước tết, ga quốc tế luôn nghẹt thở vì lượng khách Việt kiều về quê đón tết. Những ngày này, chỉ có lèo tèo vài người khách vì đã trót mua vé nên đến tận nơi để hỏi cặn kẽ thông tin.

Một vài vị khách nấn ná nhìn bảng lịch trình dày đặc các chuyến bay quốc tế bị hủy.

Trong số 14 chuyến bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ có hai chuyến đi Đài Loan của hãng Vietnam Airlines và Air Asia thể hiện làm thủ tục tiếp nhận khách.

Tương tự, trong 14 chuyến bay đến Tân Sơn Nhất chỉ có hai chuyến đến từ Đài Loan thể hiện vận chuyển hàng hóa.

Cảnh đìu hiu chưa từng thấy tại nhà ga quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Một vị khách hiếm hoi đến làm thủ tục tại ga đi quốc tế Tân Sơn Nhất.

Một vài vị khách đến quầy thủ tục hỏi nhân viên hàng không thông tin chuyến bay.

Băng chuyền hành lý ít có dịp để nghỉ ngơi như bây giờ.

Nhà chức trách hàng không yêu cầu kể từ 0 giờ ngày 25-3, các chuyến bay quốc tế ngưng đưa khách sân bay Tân Sơn Nhất.

Khu vực quầy thủ tục của Hãng hàng không Vietnam Airlines có những ngày tạm ngưng hoạt động.

Nhân viên các cửa hàng, quầy phục vụ ăn uống cho biết họ đóng cửa từ tối qua, 24-3. 

Những ngày này, tình cảnh đìu hiu không chỉ có ở nhà ga quốc tế, mà nhà ga quốc nội lượng khách cũng sụt giảm chưa từng thấy. 

Nhà ga sạch, vắng lặng đến độ có thể đếm được số người có mặt.

Quầy thủ tục các hãng rất ít khách làm thủ tục.

Cận cảnh sân bay phục vụ 38 triệu khách đìu hiu thời COVID-19 ảnh 17

Khu vực đón, tiễn vì thế cũng chỉ có vài ba chiếc xe ra vào.

Cổng ra Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thưa thớt xe trả khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm