Chùm ảnh: Ấm lòng người già và trẻ nhỏ được lên tàu trở về Huế

Ngày 29-7, chuyến tàu nghĩa tình thứ ba của ngành đường sắt và là chuyến đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đưa 320 công dân của tỉnh nhà trở về quê hương. Chuyến tàu sẽ xuất phát lúc 15 giờ 20 tại Ga Sài Gòn

Chùm ảnh: Ấm lòng người già và trẻ nhỏ được lên tàu trở về Huế ảnh 1
Chuyến tàu hỗ trợ đưa người già và phụ nữ mang thai về tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chùm ảnh: Ấm lòng người già và trẻ nhỏ được lên tàu trở về Huế ảnh 2
Người dân giữ quy định về khoảng cách và các biện pháp phòng dịch.

Chùm ảnh: Ấm lòng người già và trẻ nhỏ được lên tàu trở về Huế ảnh 3
Ngành đường sắt tiếp tục hỗ trợ người dân về quê trên chuyến tàu chuyên biệt.

Chùm ảnh: Ấm lòng người già và trẻ nhỏ được lên tàu trở về Huế ảnh 4
Các chuyến tàu chuyên biệt chỉ có một điểm đón và một điểm dừng nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Chùm ảnh: Ấm lòng người già và trẻ nhỏ được lên tàu trở về Huế ảnh 5
"Ấn tượng khó phai là một màu xanh của đồ bảo hộ, rất nhiều phụ nữ mang thai, nhiều trẻ nhỏ được lên tàu trở về quê hương" - một lãnh đạo ngành đường sắt chia sẻ.

Chùm ảnh: Ấm lòng người già và trẻ nhỏ được lên tàu trở về Huế ảnh 6
Các tình nguyện viên hoạt động rất tích cực hỗ trợ bà con lên tàu. 

Chùm ảnh: Ấm lòng người già và trẻ nhỏ được lên tàu trở về Huế ảnh 7
Sắp tới Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ tiếp tục tổ chức chạy các đoàn tàu chuyên biệt vận chuyển hành khách về quê.

Chùm ảnh: Ấm lòng người già và trẻ nhỏ được lên tàu trở về Huế ảnh 8
Hành khách đi tàu cần phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ và sẽ được các tỉnh bố trí cách ly tập trung theo quy định.

Chùm ảnh: Ấm lòng người già và trẻ nhỏ được lên tàu trở về Huế ảnh 9
Trước đó, ngành đường sắt đã hỗ trợ hai chuyến tàu chuyên biết đưa người dân Hà Tĩnh và Quảng Trị về quê.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm