Cử tri Cần Thơ bức xúc về trạm BOT Ba Láng

Sáng 6-12, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ do Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đi tiếp xúc cử tri phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Tại buổi tiếp xúc này, một số cử tri đã phản ánh về vấn đề BOT giao thông, trong đó có trạm BOT đặt tại phường Ba Láng.

Cử tri Huỳnh Văn Năm phản ánh về trạm BOT Ba Láng chưa miễn, giảm cho những xe ở gần trạm... Ảnh: NN

Cách trạm 700 m cũng bị thu đủ

Cử tri Hoàng Đăng Tình phản ánh đoạn BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp chưa đầy 22 km mà nhà đầu tư chỉ cải tạo nền quốc lộ 1A cũ mà thôi. Quy định 60-70 km mới đặt một trạm thu phí thì trạm Ba Láng đặt vậy có đúng không? Ai cho phép đặt? Từ đó gây ra hệ lụy cho nhân dân phường Ba Láng, nhiều ô tô đã né trạm để đi vào đường dân sinh. Đường dân sinh hiện nay đã nát mà dân thì không biết kêu ai sửa, kêu BOT hay kêu quận, TP?

Doanh nghiệp (DN) có xe trên địa bàn phường mỗi ngày phải lưu thông qua trạm thì bức xúc vì kiến nghị miễn, giảm đến nay chưa có trả lời.

“Tôi đề nghị QH, Chính phủ phải có giải pháp miễn phí cho DN có xe trên địa bàn trong bán kính 5-7 km. Thứ hai là phải thanh tra, kiểm tra nhà đầu tư này xem bỏ ra bao nhiêu tiền, thu bao nhiêu năm chứ không lẽ thu hoài. Phải xem lại chỗ này có lợi ích nhóm không mà BOT hoành hành DN” - ông Tình nói.

Cử tri Huỳnh Văn Năm cho biết: "Ngày 18-8-2017 chúng tôi có làm đơn gửi hết các cơ quan chức năng, đến giờ này chúng tôi chưa nhận một văn bản nào, cơ quan nào trả lời cho chúng tôi rằng thời gian giảm, miễn như thế nào? Tôi ở cách trạm BOT này có 700 m thôi nhưng xe tôi qua lại vẫn bị thu đúng, thu đủ, không được miễn, giảm. Chúng tôi rất bức xúc".

Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, thông tin đến cử tri về phương án miễn, giảm cho xe qua trạm BOT Ba Láng. Ảnh: NN

Đã có phương án miễn, giảm

Trả lời phản ánh của cử tri, ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, cho biết trạm thu phí này (BOT Ba Láng) thu phí từ tháng 4-2016 trên bốn loại xe, mức thu từ 35.000 đến 200.000 đồng/lượt. Quá trình giải quyết miễn, giảm phí cho trạm này, ông Dũng cho biết từ ngày 18-8-2017 Sở có nhận đơn của 13 DN yêu cầu có chính sách miễn, giảm cho các xe của DN này.

Ngày 14-9-2017, Sở GTVT và nhà đầu tư có một buổi tiếp xúc toàn bộ DN để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đề xuất miễn, giảm của DN.

Ngày 19-9, Tổng cục Đường bộ có văn bản hướng dẫn về chính sách miễn, giảm cho trạm này.

Ngày 21-9, UBND TP Cần Thơ có văn bản chính thức đề nghị Bộ GTVT xem xét về việc miễn, giảm.

Ngày 12-10-2017, Tổng  cục, Sở GTVT, UBND tỉnh Hậu Giang, UBND TP Cần Thơ và nhà đầu tư ngồi lại xem xét mức miễn, giảm mà DN đưa ra.

Ngày 6-11-2017, Tổng cục đã có văn bản chính thức số 7040 đề nghị Bộ GTVT có chính sách miễn, giảm. Chính sách này như sau: Xác định vùng lân cận trên địa bàn TP Cần Thơ là địa bàn phường Ba Láng và Hậu Giang là xã Tân Phú Thạnh. Chính sách miễn, giảm xe vùng lân cận miễn, giảm 50%, còn các phương tiện lưu thông qua trạm này thì sẽ miễn, giảm (ngoài 50% còn miễn, giảm chung) 10%-20% nữa. Biên bản này sau đó Tổng cục đã gửi cho Bộ GTVT.

Ngày 21-11-2017, Bộ GTVT có văn bản hướng dẫn chung về chính sách miễn, giảm.

Ngày 4-12, Tổng cục, UBND TP Cần Thơ, UBND tỉnh Hậu Giang, nhà đầu tư họp lại lần cuối và trình phương án miễn giảm chung như sau: Các phương tiện giao thông qua trạm này đều được miễn, giảm với tỉ lệ 10%-15%. Ví dụ trước chúng ta thu xe loại 1 35.000 đồng thì giờ đề xuất giảm còn 30.000 đồng, loại 2 là 50.000 đồng thì còn 45.000 đồng, loại 3 là 75.000 đồng thì còn 70.000 đồng, loại 4 là 140.000 đồng thì còn 120.000 đồng, loại 5 là 200.000 đồng thì còn 180.000 đồng.

Ngoài ra, đối với vùng lân cận thì sẽ đề xuất miễn, giảm cho xã Tân Phú Thạnh (Hậu Giang) và phường Ba Láng (Cần Thơ), loại 1 là 20.000 đồng, loại 2 là 30.000 đồng, loại 3 là 50.000 đồng, loại 4 là 85.000 đồng và loại 5 là 135.000 đồng/lượt. Như vậy mức giảm của vùng lân cận là từ 35% so với mức giá chung.

“Hiện nay, biên bản cuộc họp này đang được Tổng cục Đường bộ dự thảo tờ trình gửi Bộ GTVT xem xét. Khi Bộ GTVT chấp thuận, Sở GTVT chúng tôi đã tập hợp đủ số lượng xe của phường Ba Láng tổng cộng 296 xe được đề xuất miễn, giảm qua trạm này” - ông Dũng thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm