Đà Nẵng tính nhanh giá trị đất vàng để hoán đổi

Cụ thể, các dự án khu đất tại vị trí 84 Hùng Vương (quận Hải Châu); khu đất Danang Center do Công ty Cổ phần Địa ốc Vũ Châu Long làm chủ đầu tư; dự án khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu nằm ở phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn); dự án DAP Việt Nam do Công ty TNHH DAP làm chủ đầu tư; dự án DAP 1 Việt Nam do Công ty TNHH DAP 1 làm chủ đầu tư; dự án DAP 2 Việt Nam do Công ty TNHH DAP 2 làm chủ đầu tư bên cạnh khách sạn Sheraton.

Ngoài ra, ông Thơ cũng yêu cầu khái toán nhanh giá trị khu đất 6.000 m2 bên cạnh Công viên APEC.

Nhà hàng và bến du thuyền tại khu vực phía Nam cảng Sông Hàn trong quá trình xây dựng. Ảnh: LÊ PHI

Đặc biệt, nhà hàng và bến du thuyền tại khu vực phía Nam cảng Sông Hàn và khu đất mặt tiền đường Trường Sa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) đều do Công ty TNHH I.V.C làm chủ đầu tư. Đây là hai dự án có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ, tức “Vũ nhôm”.

Được biết việc khái toán giá trị các khu đất trên nhằm thu hồi hoặc hoán đổi các khu đất khác cho các chủ đầu tư để sử dụng vào mục đích công cộng phục vụ người dân.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có thông báo kết luận tại Văn bản số 331-TB-TU liên quan đến quy hoạch kiến trúc quảng trường và tình hình triển khai một số dự án ở khu vực trung tâm TP. Trong đó, hướng đến việc TP giành lại đất công để phục vụ người dân như nhiều lần Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa từng tuyên bố trước người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm