Dân Cần Thơ bì bõm lội nước đưa con đến trường

Sáng 19-10, triều cường đã làm cho nhiều tuyến đường ở quận Ninh Kiều bị ngập sâu.

Ghi nhận tại một vài tuyến đường chính thuộc quận Ninh Kiều, nước ngập sâu vài tấc, có nơi nước ngập gần nửa mét.

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài ngập sâu ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Nhiều tuyến đường nước ngập sâu, học sinh phải bì bõm lội nước đi học.

Tại một số nút giao, nước ngập và kẹt xe làm người dân di chuyển rất khó khăn, chậm chạm.

Các phụ huynh đưa con đi học cũng hết sức gian nan, cố giữ để con mình không bị ướt khi đến trường.

Gương mặt mỏi mệt của phụ huynh và học sinh khi vừa bị ùn tắc vừa ngán ngẫm khi nhìn thấy đoạn đường ngập nước.

Triều cường lên cao làm ngập đường vào giờ đi làm, đi học khiến người dân hết sức vất vả.

Lực lượng chức năng có mặt tại các điểm ngập để phân luồng, điều tiết giao thông.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, trong nhiều ngày tới nước sẽ cao hơn, có thể gây ngập sâu các vùng trũng, ven sông.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mực nước sông Hậu đang lên. Cụ thể, mực nước cao nhất trong sáng 18-10 trên sông Hậu tại Cần Thơ là 2,15m (trên báo động 3).

Hiện, mực nước ở thượng nguồn sông Cửu Long đang lên cao và có khả năng đổ về hạ nguồn cùng với thời điểm triều cường đang dâng cao nên có thể gây ngập sâu cho các địa phương vùng trũng thấp, vùng ven sông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm