Đi về miền Tây dịp Tết cần chú ý điều này

Nhiều năm nay, tình trạng ùn ứ khu vực cầu Rạch Miễu đã trở thành nỗi lo của người dân về miền Tây trong mỗi dịp lễ tết.

Trước tình trạng trên, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị đang thống nhất với các bên liên quan về phương án phân luồng lưu thông khu vực cầu Rạch Miễu, nhằm phục vụ bà con về quê ăn tết.

pha-rach-mieu

Phà đưa khách qua sông Tiền tại bến phà Rạch Miễu tạm. Ảnh: Đông Hà.

Ông Bon lo lắng khi cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đi vào hoạt động sẽ gây ùn tắc ở một số vị trí khác, song cũng phần nào giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 1. 

Đối với điểm kẹt xe tại cầu Rạch Miễu, lực lượng CSGT tiếp tục phân luồng theo phương án ưu tiên một chiều xe qua cầu Rạch Miễu; Đối với chiều còn lại tạm ngưng trong khoảng 20 phút và luôn phiên đổi chiều theo sự phối hợp giữa lực lượng CSGT hai địa phương.

Đối với dòng xe bị kẹt trên quốc lộ 60 sẽ được điều tiết về hướng phà tạm Rạch Miễu.

Ông Bon cho biết tại tuyến tránh thị xã Cai Lậy đang cho xe chạy một chiều và Sở GTVT cũng đang tính toán sẽ cho xe chạy hai chiều trong thời gian tới. Theo đó, ô tô được lưu thông hai chiều từ nay đến mùng 10 tháng Giêng.

Đồng thời, trạm thu phí đang đang được xây dựng trên tuyến tránh đã đạt 70% cũng tạm ngưng thi công để ưu tiên cho người dân và các phương tiện về quê ăn tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm