Đường sạt lở,hàng trăm mét khối đất đá tràn vào nhà dân

Theo ghi nhận trong sáng 22-11, hàng chục hộ dân của hai xã Hòa Liên và Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã bị đất đá từ các mố trụ cầu, mái taluy của dự án đường Hồ Chí Minh bị sạt lở trôi thẳng vào nhà người dân.

Nhà dân thành nơi chứa đất đá của đường Hồ Chí Minh. Cuộc sống đảo lộn hoàn toàn. Đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Bắc, Hòa Liên đang trở thành nỗi sợ hãi của người dân vào mùa mưa.

Theo ghi nhận tại hiện trường, riêng tại xã Hòa Bắc có khoảng 20 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do đất đá chảy xuống trôi hết vào nhà. Ảnh: N.TRI

Theo ông Hồ Bảy (ở thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang), gần một tháng nay, cứ có trận mưa lớn nào là đất đá trôi xuống tràn hết vào nhà. Gia đình ông vô cùng bức xúc và cuộc sống đảo lộn hoàn toàn. Ảnh: N.TRI

“Nhà tôi nằm ngay bên cạnh đường Hồ Chí Minh, nếu đêm nào mưa to thì gia đình tôi gần như không ngủ được. Ban ngày thì mình có thể chạy, chứ ban đêm thì không biết đường mà lần. Có khi đất đá vùi chết không hay, chúng tôi rất sợ hãi” - ông Bảy lo lắng. Ảnh: N.TRI

Cách đó không xa, gia đình bà Nguyễn Thị Hằng (ở tổ 4, thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên) cho biết do mưa lớn trong những ngày qua khiến nước cùng hàng chục ngàn mét khối đất đá trôi thẳng vào nhà, cuốn trôi và chôn vùi nhiều tài sản của gia đình. Ảnh: N.TRI

“Nước cùng đất đá bất ngờ ập vô nhà lúc 4 giờ sáng khiến gia đình trở tay không kịp, hầu như toàn bộ tài sản bị nước cuốn trôi, không thì bị đất đá lấp hết” - bà Hằng bức xúc. Ảnh: N.TRI

Ngoài ra, đường DT 601 - con đường chính để lên xã Hòa Liên và Hòa Bắc -cũng bị sạt lở nghiêm trọng kể từ khi thi công đường Hồ Chí Minh qua khu vực này. Ảnh: N.TRI

Theo ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, đang yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương huy động máy móc để khắc phục tình trạng sạt lở tại hai xã Hòa Liên và Hòa Bắc. Ảnh: N.TRI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm