Đường từ sân bay Tân Sơn Nhất đến bến Bạch Đằng sẽ rực sáng đèn trang trí

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị TP.HCM năm 2021, trong đó đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong năm nay.

Theo đó, TP sẽ thực hiện chiếu sáng trang trí cho một số trục đường quan trọng kết nối từ: sân bay Tân Sơn Nhất - Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - nhánh Võ Văn Kiệt - hầm chui cầu Khánh Hội - cột cờ Thủ Ngữ - Tôn Đức Thắng. 

Trong năm 2021, TP cũng thực hiện chiếu sáng mỹ thuật công trình bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa như: Hội trường Thống Nhất, Cột cờ Thủ Ngữ. Đồng thời, TP sẽ lập chủ trương đầu tư công, trình cấp thẩm quyền chấp thuận thực hiện chiếu sáng mỹ thuật các công trình bảo tồn khác trên TP như: Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành, Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch.

Trong kế hoạch năm nay, mục tiêu được TP nêu ra có việc ngầm hóa hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị kết hợp thay thế đèn chiếu sáng LED các tuyến đường chính tại khu vực trung tâm TP.

Kế hoạch chiếu sáng sẽ xây dựng phần mềm và ban hành giao thức về điều khiển hệ thống chiếu sáng đô thị cho khu vực trung tâm, cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng công cộng đô thị hiện hữu thành đèn chiếu sáng đô thị thông minh tại khu vực trung tâm Thành phố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm