Giao Hà Nội phê duyệt tuyến đường ‘đắt nhất hành tinh’

Trước đó, UBND TP Hà Nội có văn bản báo cáo về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư - báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án này. Cụ thể, tuyến đường dài 2,2 km, mặt cắt ngang rộng 50 m với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 7.800 tỉ đồng. Đây được xem là tuyến đường “đắt nhất hành tinh” thứ hai, sau đường Xã Đàn - Ô Chợ Dừa được xây dựng trước đó.

Dự án sẽ chiếm dụng gần 160.000 m2 đất, trong đó 83.000 m2 đất ở của hộ dân, 16.000 m2 đất cơ quan và gần 54.000 m2 đất đường giao thông. Có 2.044 hộ dân bị ảnh hưởng. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ xây dựng tuyến đường lên đến hơn 6.400 tỉ đồng. Riêng chi phí xây lắp trên 1.800 tỉ đồng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm