Bị CSGT phạt, tài xế cuống cuồng gọi điện thoại cầu cứu

Bắt đầu từ ngày 29-12-2017, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm tăng cường xử lý xe tải vi phạm giao thông. Đợt ra quân lần này nhằm thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội về bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đêm đầu, xử lý hàng chục phương tiện

Theo ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM, đêm 29-12-2017, Đội CSGT số 3 đã thành lập hai chốt kiểm tra, kiểm soát trên hai tuyến đường trọng điểm là Trường Chinh và Nguyễn Chí Thanh. Đây là hai tuyến cửa ngõ trên địa bàn, có lượng xe trọng tải lớn ra vào rất nhiều.

Đồng thời, Đội CSGT số 3 cũng huy động 100% cán bộ, chiến sĩ; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát bằng mô tô chuyên dụng trên các tuyến phố. Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả cũng như sự nghiêm túc trong đợt ra quân, trực tiếp đội trưởng đơn vị thường xuyên xuống đường, kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng.

Ngoài ra, đội còn tăng cường lực lượng tại các điểm nóng, tiến hành tuyên truyền, giải thích cho các tài xế không được di chuyển sai khung giờ quy định vào nội thành. Đối tượng được chú ý đặc biệt là những xe bồn, xe có trọng tải lớn đi vào giờ cấm, đường cấm bởi trong thời gian qua có không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến loại phương tiện này.

Ghi nhận thực tế của PV Pháp Luật TP.HCM trong đêm đầu ra quân, Đội CSGT số 3 đã xử lý hàng chục trường hợp xe tải vi phạm. Các hành vi bị xử phạt chủ yếu gồm: đi vào giờ cấm/phố cấm, không có giấy phép hoạt động trong nội thành…

Bị xử phạt, một tài xế ngồi trên cabin gọi điện thoại cho người quen cầu cứu. Ảnh: TUYẾN PHAN

Tài xế cầu cứu người quen

Tại chốt trực trên đường Nguyễn Chí Thanh, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, bốn chiếc xe tải lần lượt bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Đáng chú ý, thay vì ngay lập tức xuống xuất trình giấy tờ, các tài xế lại ngồi trong cabin gọi điện thoại cho người quen để can thiệp, số khác sau khi đã mở cửa xe bước xuống thì tiếp tục tìm cách kéo dài thời gian.

Điển hình như tài xế xe tải biển số 29C-53.xxx, khi bị chiến sĩ của Đội CSGT số 3 ra hiệu lệnh dừng xe, người này cho xe đậu vào lề đường nhưng không mở cửa mà ngồi trên cabin liên tục gọi điện thoại. Khoảng năm phút sau, tài xế bước xuống nhưng chưa xuất trình giấy tờ ngay mà tiếp tục gọi điện thoại cho ai đó. Trong quá trình lập biên bản, người này cũng thường xuyên đi ra khu vực lùm cây của dải phân cách để nghe điện thoại.

Tương tự, tình trạng này cũng xảy ra tại chốt trực trên đường Trường Chinh. Khi bị lực lượng CSGT tuýt còi, các tài xế xe tải có chấp hành hiệu lệnh dừng xe nhưng lại đóng cửa, ngồi trên cabin hồi lâu để gọi điện thoại. Ví dụ như tài xế xe tải biển số 29C-25.xxx, sau khi tấp xe vào lề đường, người này không xuống làm việc ngay với cảnh sát mà lại gọi điện thoại cho người quen. Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông được cho là quen biết với tài xế có mặt. Tuy nhiên, sau một hồi giải thích và tuyên truyền, lực lượng CSGT vẫn kiên quyết lập biên bản vi phạm.

Siết chặt xử lý

Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cho biết trong thời điểm cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân thủ đô tăng cao, xe có trọng tải lớn nếu vi phạm đi vào đường cấm/phố cấm sẽ làm gia tăng áp lực giao thông và gây ra nguy cơ tai nạn rất lớn. Thực tế cho thấy nhiều vụ tai nạn đã xảy ra có nguyên nhân từ những phương tiện này, do đó việc siết chặt xử lý là rất cần thiết.

“Đối với các tài xế không chấp hành hiệu lệnh, cố tình kéo dài thời gian, CSGT đều kiên trì giải thích, tuyên truyền cho họ hiểu và chấp hành. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm để tránh tình trạng xe tải hoạt động không đúng thời gian, gây nguy hiểm cho người khác”  - đội trưởng Đội CSGT số 3 nói.

Cũng theo vị này, trong thời gian tới đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng, tập trung tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm đối với các loại xe tải, xe bồn, xe trộn bê tông…

Đảm bảo Tết an toàn

Bắt đầu từ ngày 29-12-2017, Công an TP Hà Nội tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc, trong đó có Phòng CSGT đảm bảo quân số, ra quân ứng trực ngày đêm, tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, tuyến phố, cửa ngõ; đặc biệt là giao thông tại các bến tàu, bến xe trên địa bàn thủ đô.

Là một trong những đơn vị phụ trách địa bàn có lượng xe tải lưu thông lớn, việc tuần tra, xử lý vi phạm đối với loại phương tiện này là nhiệm vụ trọng tâm của Đội CSGT số 3.

Đối với loại xe có trọng tải lớn, có giấy phép lưu hành đặc biệt thì chỉ được hoạt động trong nội thành sau 22 giờ hằng ngày thay vì 21 giờ như hiện nay. Lý do xuất phát từ chính thực tế quá trình làm nhiệm vụ của đơn vị, theo đó chỉ từ khoảng thời gian này trở đi thì mật độ phương tiện giao thông tham gia trên đường mới giảm bớt, xe trọng tải lớn chạy vào sẽ ít tiềm ẩn nguy hiểm hơn. Đề xuất này rất cần các cơ quan chức năng, nhất là Sở GTVT khi cấp giấy phép cho các phương tiện phối hợp triển khai.

Trung tá LÊ TÚ, Đội trưởng Đội CSGT số 3

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm