Chủ tịch tỉnh Bình Dương chỉ đạo về con đường ‘tử thần'

Chiều 25-10, ông Võ Văn Lượng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng xử lý, khắc phục tình trạng mặt đường hư hỏng gây tai nạn trên đường ĐT743 mà báo Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh “Run rẩy đi qua con đường tử thần ở Bình Dương”.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương giao cho Sở GTVT kết hợp cùng đơn vị thực hiện thi công là Tổng Công ty Becamex IDC nhanh chóng có các phải pháp khắc phục tình trạng ổ voi, ổ gà, những khu vực ngập nước để tránh tình trạng xảy ra tai nạn giao thông.

“Tuyến đường ĐT743 nằm trong kế hoạch nâng cấp mở rộng. Hiện con đường này đang thực hiện khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo UBND tỉnh rất quan tâm đến tình hình giao thông trên tuyến đường này nên sẽ nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ mở rộng, nâng cấp”- ông Lượng nói thêm.

Người dân lưu thông qua con đường "tử thần" luôn run rẩy vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ảnh: VH

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh về tình trạng mặt đường ĐT734 bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng khiến liên tục xảy ra các vụ tai nạn thương tâm khiến cho người tham gia giao thông run rẩy khi lưu thông. 

Được biết cách đây đúng hai năm (tháng 10-2015), UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng, mở rộng đường ĐT743. Theo kế hoạch, tuyến đường có quy mô sáu làn xe với tổng kinh phí khoảng 1.300 tỉ đồng. Tuy nhiên sau lễ đến nay, việc mở rộng nâng cấp tuyến đường vẫn án binh bất động.

Đáng chú ý là vào tháng 8-2016, tỉnh Bình Dương cho tháo dỡ Trạm thu phí An Phú trên đường ĐT743, tuyến đường này rơi vào hư hỏng nặng do lưu lượng xe container và xe tải lưu thông ngày một nhiều hơn. Vì vậy tình trạng tai nạn giao thông trên tuyến đường này liên tục xảy ra, là nỗi ám ảnh của người dân khi đi qua. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm