Chùm ảnh: 10 năm khổ vì dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội

Dự án mở rộng đường Xa lộ Hà Nội sau 10 năm vẫn chưa thể hoàn thiện do thiếu mặt bằng. Cụ thể, phía quận 9, gần cầu Rạch Chiếc, UBND quận 9 chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII). 

Đường Xa lộ Hà Nội có mật độ giao thông cao. Xe container, xe máy lưu thông chung gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Mặt khác, hiện nay có hai dự án đang thực hiện song hành với nhau khiến dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội chưa thể triển khai được.

Phía quận 9, trước cầu Rạch Chiếc hiện còn vướng mặt bằng.

Nhiều phương tiện rẽ vào đường tránh để thoát kẹt xe.

Tại ngã tư MK thường xuyên ùn tắc giao thông.

Phía TP.HCM thì đường song hành phía bên trái, quận 2 và Thủ Đức bàn giao mặt bằng xong nhưng vấn đề là phải phối hợp với một số dự án khác. 

Khu vực còn vướng mặt bằng.

Tại khu vực xây dựng nhà ga metro cũng bị vướng mặt bằng...

...và các phương tiện phải đi vào đường tránh.

Khu vực vướng mặt bằng ở Thủ Đức.

Bên cạnh đó, dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM sẽ thi công cống nước thải nằm sâu dưới lòng đường nên phải để dự án này triển khai trước.

Về mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương dài khoảng 2,2 km vẫn chưa được bàn giao và hiện công tác này được giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm