Đà Nẵng: Đóng cửa 5 đường ngang tự phát vượt đường sắt

Ngày 7-2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Đà Nẵng cho biết công trình đường gom ven đường sắt đã hoàn thành rải nhựa, đưa vào sử dụng.

Đường gom ven đường sắt, đoạn từ ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm, dài trên 5 km với tổng mức đầu tư 145 tỉ đồng, trong đó hơn 100 tỉ đồng cho đền bù giải tỏa. Để hoàn thành dự án này, UBND quận Cẩm Lệ đã thực hiện giải phóng mặt bằng hơn 830 hộ dân có liên quan.

Công trình đường gom ven đường sắt được đưa vào sử dụng. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Bắt đầu sáng 8-2, năm đường ngang tự phát vượt qua đường sắt nhiều thập niên qua sẽ được đóng lại để các phương tiện đi vào đường gom vừa hoàn thành. Được biết việc lập lại trật tự giao thông đường sắt trên tuyến đường này là rất cần thiết. Khi tuyến đường gom vừa hoàn thành đi vào hoạt động sẽ giúp người dân đi lại dễ dàng hơn và giảm các vụ tai nạn giao thông khi người dân cố băng qua đường ray.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm