Đưa tuyến đường đôi ngoại thành gần 1.300 tỉ vào hoạt động

Ngày 13-10, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức lễ khánh thành đưa vào hoạt động dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường nối từ cầu Lạng Am tới cầu Nhân Mục trên tuyến quốc lộ 37 của huyện Vĩnh Bảo.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cắt băng khánh thành tuyến đường đôi ở huyện Vĩnh Bảo

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường trục của huyện Vĩnh Bảo có tổng mức đầu tư 1.290 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Dự án này thực hiện cải tạo, nâng cấp một chiều đường trên tuyến quốc lộ 37 dài 7,7 km có từ trước, đồng thời xây mới một chiều đường dài hơn 7,5 km theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng tạo thành tuyến đường đôi đối xứng qua dòng kênh Chanh Dương.

Tuyến đường đôi được xây dựng hai bên bờ kênh Chanh Dương

TP Hải Phòng cho rằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường nối từ Cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực và du khách tham quan Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho rằng tuyến mới này sẽ công trình giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Nam, giúp nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường quốc lộ 37 và quốc lộ 10. Trong tương lai, tuyến đường này sẽ được đầu tư nối với đường ven biển sẽ tạo thành hệ thống hạ tầng giao thông giúp huyện Vĩnh Bảo phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm