Gắn camera giám sát thi lái xe FC

Ngày 6-3, tin từ Sở GTVT TP.HCM và Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hai đơn vì này vừa có các chỉ đạo về việc siết chặt công tác đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe các hạng và đổi bằng lái quốc tế.

Theo đó, với các trung tâm sát hạch lái xe hạng FC phải cắm ngay hệ thống cọc chuẩn cố định trong hình thi và cọc vỉa hè (để phục vụ cho việc thi bài ghép xe, tiến qua đường vòng vèo...). Các trung tâm này cũng phải lắp ngay hệ thống camera giám sát quá trình thi sát hạch và lưu trữ dữ liệu thi hình trong thời gian một năm. Theo ông Ngô Đình Quang, Trưởng Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT TP, các trung tâm sát hạch FC phải hoàn thành các nội dung trên trước ngày 15-3.

Nhằm phát hiện học viên không biết chữ mà vẫn tham gia học, sát hạch bằng lái xe các hạng, lần này Tổng cục và Sở đưa ra yêu cầu: Các trung tâm đào tạo, sát hạch buộc học viên phải tự khai đầy đủ thông tin, ký và ghi rõ họ tên trong các đơn xin học và biên bản thi lý thuyết, sát hạch thực hành trong hình...

Nhằm ngăn chặn việc học viên mang điện thoại, thiết bị viễn thông khi thi lý thuyết và thực hành tay lái, kỳ này Tổng cục và Sở đưa ra quy định: học viên vi phạm sẽ bị cấm thi trong thời gian năm năm. Cạnh đó, các trung tâm sát hạch lý thuyết và thực hành tay lái phải bố trí tủ đựng đồ cá nhân cho học viên để học không còn viện cớ không có chỗ để túi xách, máy điện thoại...

Gần đây xuất hiện tình trạng nhiều người có bằng lái xe nước ngoài tốc hành, sau các chuyến du lịch, thăm quan... mang về đổi sang bằng lái Việt Nam. Do đó, kỳ này Tổng cục và Sở quy định: Các bộ phận đổi bằng lái phải kiểm tra, xác minh thời gian học tập, công tác ở nước ngoài của người có bằng quốc tế; xác minh rõ sự phù hợp giữa thời gian được cấp bằng lái ở nước ngoài với thời gian được cấp thị thực xuất nhập cảnh trên hộ chiếu tại quốc gia cấp bằng lái... 

Cạnh đó, người có bằng lái ở nước ngoài khi đi đổi sang bằng lái Việt Nam phải đọc và dịch tối thiểu 10/450 câu hỏi thi lái xe của Việt Nam đã được chuyển ngữ sang ngôn ngữ quốc gia cấp bằng quốc tế.

Cũng theo ông Ngô Đình Quang, hiện Thanh tra Sở GTVT và Thanh tra Sở Y tế đang lên kế hoạch kiểm các cơ sở y tế, phòng khám sức khỏe lái xe. Lý do, thời gian qua đã phát hiện nhiều giấy khám sức khỏe có dấu hiệu không trung thực...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm