Giảm số vụ nhưng cứ có tai nạn là có người tử vong

Chiều 20-1, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phát động năm An toàn giao thông 2021.

 Dù số vụ TNGT giảm nhưng tình hình trật tự ATGT vẫn còn phức tạp

Theo báo cáo, năm qua, các đơn vị chức năng TP đã chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả các kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát. Từ đó, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về ATGT.

Lực lượng CSGT thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý vi phạm nhằm bảo đảm trật tự ATGT. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tổ chức gần 44.000 lượt tuần tra kiểm soát. Qua đó, lập biên bản hành chính và ra quyết định xử phạt hơn 50.000 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 61,3 tỉ đồng. Trong đó, số người vi phạm về nồng độ cồn hơn 4.700 trường hợp, vi phạm về tốc độ hơn 14.000 trường hợp.

Đáng quan tâm, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện và tổ chức bắt năm vụ tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép với 123 đối tượng tham gia. Trong đó, tạm giữ 100 phương tiện mô tô các loại, lập biên bản vi phạm hành chính 49 trường hợp với các lỗi lạng lách, đánh võng... Tổng số tiền xử phạt hành chính các vụ việc này hơn 101 triệu đồng.

Trong năm, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) dù giảm cả ba tiêu chí nhưng cứ xảy ra tai nạn là có người tử vong. Cụ thể, năm 2020, toàn TP xảy ra 67 vụ TNGT làm 69 người tử vong và 10 người bị thương, trong đó, đường bộ xảy ra 65 vụ. 

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trưởng Ban ATGT TP phát biểu tại Hội nghị tổng kết. Ảnh: CHÂU ANH

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP, trưởng Ban ATGT TP Cần Thơ, khẳng định dù số liệu được thống kê cho thấy TNGT được kéo giảm nhưng tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp.

Từ thực tế đó, Chủ tịch UBND TP đề nghị Ban ATGT TP phối hợp với các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT bằng nhiều hình thực thiết thực và hiệu quả hơn.

Ông Trường cũng yêu cầu Công an TP tập trung triển khai, đổi mới phương thức trong công tác tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự ATGT.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khen thưởng các đơn vị trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2020. Ảnh: CHÂU ANH

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Chủ tịch UBND các quận Ninh Kiều, Bình Thủy khẩn trương triển khai các giải pháp giảm tình trạng mất trật tự ATGT trước cổng trường học, khu vực chợ.

Đối với đề xuất của Ban ATGT TP về việc bố trí nguồn vốn để triển khai các công trình nhằm giảm tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm, Chủ tịch UBND TP giao Giao Sở KH-ĐT làm việc với Ban và có văn bản tham mưu với lãnh đạo TP.

Dịp này Chủ tịch UBND TP tặng bằng khen cho 21 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2020.

Năm qua, cơ quan chức năng cũng tập trung tổ chức khắc phục các điểm đen, điểm mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường từ quốc lộ đến nội ô. Cải tạo, lắp đặt và đưa vào khai thác một số công trình mở rộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nhiều nút giao góp phần giảm thiểu tình trạng kẹt xe giờ cao điểm.

Bên cạnh công tác đảm bảo trật tự ATGT, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, các cơ quan chức năng và Ban ATGT các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp đề phòng, chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm