Hàng ngàn vé tàu tết đến tay hành khách ngày đầu mở bán

Theo ghi nhận của PV PLO, vào giờ tan tầm ngày 1-10, nhiều hành khách đã tận dụng thời gian đến ga Sài Gòn để mua vé tàu tết Tân Sửu 2021. Tại đây, lực lượng nhân viên đường sắt đã hướng dẫn và đảm bảo an ninh cho người dân tới mua vé.

Một cán bộ tại đây chia sẻ, năm nay có nhiều hình thức mua vé tàu nên hành khách không phải mua vé trực tiếp tại ga số lượng lớn như năm trước. Theo đó, số lượng vé đã bán trong ngày đầu có hơn 10.000 vé và hơn 36.000 đã được giữ chỗ. 

Anh NVT mua vé tàu TP.HCM đi Yên Trung (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tôi chỉ cần đặt chỗ qua tin nhắn và kiểm tra số thứ tự của mình, sau đó đến ga Sài Gòn để lấy vé. Thủ tục mua vé năm nay rất nhanh và gọn, nhân viên ở ga cũng hướng dẫn nhiệt tình cho người dân”. 

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, năm nay có 210.000 vé tàu tết Tân Sửu 2021 được mở bán. Tùy vào tình hình, công ty sẽ lập thêm tàu để phục vụ người dân. 

Người dân có thể kiểm tra hành trình của tàu để đặt vé.

Ngoài nhân viên hướng dẫn, tại ga Sài Gòn còn để các bảng chỉ dẫn cho người dân.

Người dân chủ yếu đến ga để mua vé trong ngày hoặc vé ngắn hạn.

Sảnh nhà ga phục vụ cho hành khách mua vé ngày thường.

 

Quy định về việc đổi, trả vé của hành khách

Áp dụng mức khấu trừ trả vé đối với các vé đi tàu trong khoảng thời gian: Từ ngày 5-2-2021 đến hết ngày 13-2-2021 đối với mác tàu số chẵn; Từ ngày 14-2-2021 đến hết ngày 27-2-2021 đối với mác tàu số lẻ; Từ ngày 5-2-2021 đến hết ngày 10-2-2021 đối với mác tàu số lẻ có ga đi là ga Hà Nội, có ga đến từ các ga Phủ Lý đến Đồng Hới; Từ ngày 14-2-2021 đến hết ngày 21-2-2021 đối với mác tàu số chẵn có ga đi từ các ga Đồng Hới đến Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội.

Đối với vé cá nhân, hành khách phải trả vé trước giờ tàu chạy từ 10 giờ đến dưới 24 giờ, lệ phí là 30% giá vé; từ 1 ngày đến dưới 5 ngày, lệ phí là 20% giá vé; từ 5 ngày trở lên, lệ phí là 10% giá vé.

Riêng đối với vé tập thể, hành khách trả vé trước giờ tàu chạy từ 1 ngày đến dưới 5 ngày, lệ phí là 30% giá vé; từ 5 ngày đến dưới 10 ngày, lệ phí là 20% giá vé; từ 10 ngày trở lên, lệ phí là 10% giá vé.

Hành khách lưu ý, quy định đổi vé không áp dụng đối với vé cá nhân, tập thể.

Ngoài thời gian nêu trên, áp dụng mức khấu trừ đổi vé, trả theo quy định của ngành đường sắt.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm