Hành khách nằm la liệt chờ bay

27 Tết, Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn trong tình trạng quá tải. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhiều hành khách cố tình đến sớm để làm thủ tục bay, tránh tình trạng kẹt xe, trễ chuyến.

Thậm chí, 7h sáng chuyến bay mới khởi hành nhưng đã có nhiều người tới sớm để đợi đến giờ làm thủ tục bay.

Trong dịp Tết Mậu Tuất, tại sân bay Tân Sơn Nhất đã xảy ra tình trạng quá tải, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều chuyến bay bị delay liên tục trong ngày.

Theo anh Đỗ Văn Thiện "do sợ máy bay bị delay hoặc lùi giờ bay nên phải đến sớm vì sợ. Dịp Tết giao thông ùn tắc nhiều nơi nên khó tránh bị trễ 5 - 10 phút nên cứ đến càng sớm càng tốt, mệt mỏi mấy cũng chờ".Nhiều hành khách khi nghe thông tin chuyến bay bị delay đã ôm hành lý và nằm ra sảnh sân bay để chợp mắt.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được:

Chờ bay, nhiều hành khách đã nằm ra sảnh.

Bất kì chỗ nào cũng trở thành nơi nghỉ chân cho hành khách

Người đứng, người ngồi khiến sân bay trở nên hỗn độn.

Bất kì chỗ nao cũng trở thành chỗ ngủ.

Hành khách la liệt chờ được bay.

Ai cũng mong muốn được bay đúng giờ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm