Kẹt nhiều tuyến đường sau khi cấm xe đường Nguyễn Hữu Cảnh

Tại giao lộ Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh đã diễn ra tình trạng kẹt xe vào giờ tan tầm, các phương tiện di chuyển chậm do khu vực này đang được rào một phần đường để thi công cầu Thủ Thiêm 2.

Tương tự, đoạn đường cầu vượt cầu Thủ Thiêm đến cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh cũng xảy ra tình trạng kẹt xe. Nguyên nhân là đoạn đường này mới được dựng hai lô cốt hướng từ quận 2 - Bình Thạnh. Các phương tiện di chuyển chậm và nhích từng chút một để thoát ra được đường Ung Văn Khiêm (Bình Thạnh). Đường Ung Văn Khiêm hiếm khi kẹt xe nay cũng đã kẹt bởi toàn bộ xe từ trung tâm TP đều đổ về hướng này để di chuyển về Xô Viết Nghệ Tĩnh, quốc lộ 13 và khu vực Hàng Xanh.

Chị Nguyễn Thị Thu, nhà ngay trên đường Ung Văn Khiêm, than thở đáng lý chị có thể đi từ Nguyễn Hữu Cảnh ra thẳng nút D1 (cũ) để về đường Ung Văn Khiêm nhưng nay toàn bộ xe đều phải chui qua dạ cầu Sài Gòn, xe đã nhúc nhích hơn 30 phút vẫn chưa về được nhà.

Tại đường Đinh Bộ Lĩnh, nhiều xe cũng kẹt cứng vì các xe chạy vào đường này để di chuyển lên ngã tư Hàng Xanh.

Còn ở tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), các xe cũng kẹt cứng bởi các xe từ hướng Điện Biên Phủ đều chạy vào đường này để di chuyển ra cầu Bình Triệu. Lực lượng CSGT cùng với TNXP phải rất vất vả để điều tiết giao thông nhưng do lượng xe đổ dồn về ngày càng đông nên tình hình cũng không khả quan hơn.

Theo Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư), hiện đường Nguyễn Hữu Cảnh chưa thi công mà chỉ tiến hành rào chắn một phần mặt đường để tiến hành quan sát. Nếu tình hình giao thông ổn định thì đơn vị mới tiến hành thi công, trường hợp xảy ra sự cố thì đơn vị sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

Lộ trình ô tô lưu thông thay thế:

Ngô Tất Tố --> rẽ trái Nguyễn Hữu Cảnh  --> quay đầu hẻm 113 Võ Duy Ninh  --> hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh.

Ngô Tất Tố  --> Trần Quang Long/Nguyễn Văn Lạc  --> Phạm Viết Chánh  --> Nguyễn Hữu Cảnh.

Giai đoạn hai: Thi công cải tạo mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ hết phạm vi nút giao cầu Thủ Thiêm đến đầu cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh). Các phương tiện vẫn lưu thông như hiện nay. 

Lộ trình thay thế tại nút Điện Biên Phủ và D1 cũ:

Lộ trình 1 (đường Điện Biên Phủ, từ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm đến nút giao Hàng Xanh): Đường Điện Biên Phủ  --> Nguyễn Hữu Cảnh  --> Điện Biên Phủ  --> Nguyễn Văn Thương  --> Ung Văn Khiêm;

Lộ trình 2 (đường Điện Biên Phủ, từ nút giao Hàng Xanh): Đường Điện Biên Phủ  --> Nguyễn Hữu Cảnh  --> giao lộ Ung Văn Khiêm  --> Điện Biên Phủ  --> Nguyễn Văn Thương;

Lộ trình 3 (xa lộ Hà Nội, đường Nguyễn Gia Trí): Đường Điện Biên Phủ  --> nút giao Hàng Xanh  --> Điện Biên Phủ  --> D1 nối dài;

Lộ trình 4 (đường D1 nối dài): Đường D1 nối dài  --> Điện Biên Phủ  --> Nguyễn Hữu Cảnh  --> Điện Biên Phủ  --> Nguyễn Văn Thương;

Lộ trình 5 (đường Nguyễn Văn Thương): Nguyễn Văn Thương --> Điện Biên Phủ --> nút giao Hàng Xanh  --> Điện Biên Phủ  --> D1 nối dài --> Nguyễn Hữu Cảnh;

Lộ trình 6 (đường Nguyễn Hữu Cảnh): Nguyễn Hữu Cảnh --> Điện Biên Phủ  --> nút giao Hàng Xanh;

Lộ trình 7 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ cầu Kinh Thanh Đa đến giao lộ Ung Văn Khiêm): Xô Viết Nghệ Tĩnh  --> Ung Văn Khiêm  --> Nguyễn Văn Thương  --> Điện Biên Phủ  --> nút giao Hàng Xanh;

Lộ trình 8 (đường Ung Văn Khiêm): Ung Văn Khiêm  -->Nguyễn Văn Thương  --> Điện Biên Phủ  --> nút giao Hàng Xanh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm