Không hành khách nào phải ở lại bến vì thiếu xe!

Ngày 29-1, ông Phạm Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ kết cấu hạ tầng giao thông (Bộ GTVT) dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các đầu mối vận tải hành khách trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ông Phạm Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ kết cấu hạ tầng giao thông (Bộ GTVT). Ảnh: VN

Báo cáo với đoàn công tác, ông Phạm Lợi, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng, cho hay đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong đợt Tết Nguyên đán 2019.

Ông Lợi khẳng định: "Cán bộ công nhân viên của đơn vị làm việc đến 30 Tết, không để hành khách nào phải ở lại bến vì thiếu xe".

Theo bà Phan Thị Ngọc Lan, Giám đốc Xí nghiệp bến xe trung tâm Đà Nẵng, đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương lên phương án phục vụ khách. Dù lượng khách lên bến ít hơn các năm do ngày càng có nhiều sự lựa chọn di chuyển, nhưng không vì thế mà Bến xe trung tâm Đà Nẵng chủ quan.

Tại ga đường sắt Đà Nẵng, ông Nguyễn Nhân, Trưởng ga Đà Nẵng, cho hay sản lượng hành khách lên tàu tính đến ngày 26-1 đạt 14.813 lượt. Doanh thu bán vé đạt hơn 7,5 tỉ đồng.

Về xe “dù”, bến “cóc”, Chánh Thanh tra giao thông (Sở GTVT Đà Nẵng), ông Nguyễn Trung Nghĩa, cho hay lực lượng kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng xe “dù” đón trả khách không đúng quy định trong khu vực sân bay Đà Nẵng.

Thanh tra giao thông Đà Nẵng cũng bố trí toàn bộ lực lượng trực chiến, trong đó có một đội phối hợp với an ninh sân bay xử lý tại chỗ hoặc phạt nguội qua camera các trường hợp vi phạm.

Nói thêm về vấn đề này, ông Bùi Thanh Thuận, Phó giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng, cho hay tình trạng xe "rùa bò" đón khách sai quy định được kiểm soát chặt nhờ hệ thống camera giám sát trước Bến xe trung tâm Đà Nẵng.

“Sở GTVT Đà Nẵng cũng chuẩn bị sẵn xe dự phòng với tinh thần là không để người dân nào không được về quê đón Tết do thiếu xe”, ông Thuận nói.

Tại buổi kiểm tra, ông Phạm Tuấn Anh đánh giá cao công tác chuẩn bị của ngành giao thông tại Đà Nẵng. Ông Anh đề nghị ga Đà Nẵng tập trung phân luồng giao thông ngay trước sảnh nhà ga, không để tình trạng xe đậu đỗ lộn xộn trước ga.

Riêng với Bến xe trung tâm Đà Nẵng, ông Anh yêu cầu các lực lượng phải đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm