Lưu lượng xe 'khủng' trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Cụ thể, theo VEC, trong tháng 5-2019, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tiếp nhận 1,37 triệu lượt (cao hơn cùng thời điểm năm ngoái là 12,3%). Con số tương ứng trong tháng 6 là 1,47 triệu lượt (cao hơn 13,7% so với tháng 6-2018) và nửa đầu tháng 7 là 740.000 lượt phương tiện (cao hơn 13% so với cùng thời điểm năm ngoái).

Hiện cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có lượng phương tiện lưu thông đông nhất. Ảnh: VEC

Trong khi cùng thời gian trên, tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có số phương tiện thông qua lần lượt là 1,28 triệu (tháng 5), 1,37 triệu (tháng 6) và 680.000 lượt phương tiện (nửa đầu tháng 7).

TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Cầu Giẽ - Ninh Bình luôn là hai tuyến cao tốc có mật độ phương tiện qua lại đông nhất trong bốn tuyến cao tốc do VEC hiện quản lý, khai thác.

Trước đây, lượng phương tiện qua cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình luôn cao nhất nhưng từ đầu hè năm 2019, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã vượt qua cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm