Mưa to, người dân vất vả trở lại TP.HCM sau lễ 2-9

Bắt đầu từ chiều 3-9, hàng ngàn người dân quay trở lại TP.HCM để bắt đầu tuần làm việc, học tập mới. 

Theo ghi nhận tại bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), chiều nay có rất đông người trở về TP.HCM. Bên trong bến xe, hàng ngàn người mang vác hành lý cồng kềnh khá vất vả, đặc biệt một số gia đình có con nhỏ  nên tỏ ra khá mệt mỏi sau thời gian về quê nghỉ lễ.

Nhiều người lựa chọn các phương tiện công cộng để di chuyển sau khi về bến xe. 

Trong khi đó, tại nút giao An Sương, mật độ phương tiện cũng khá đông gây nên xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.

Bên cạnh đó, do lượng phương tiện phải vào cập bến khá đông tại Bến xe Miền Đông nên tại cổng phía đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) đã xảy ra tình trạng kẹt xe, phương tiện di chuyển khó khăn. 

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh lượng phương tiện cũng bắt đầu tăng cao, đặc biệt vào cuối giờ chiều do mưa lớn.

Cùng thời điểm, hàng ngàn người dân miền Tây đã ùn ùn trở về thành phố sớm để nghỉ ngơi và chuẩn bị ngày làm việc sau lễ. Tuy nhiên do trời mưa trên diện rộng kéo dài từ miền Tây lên đến TP.HCM khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn.

Dòng phương tiện ùn ứ, kéo dài cục bộ ở nhiều điểm trên Quốc lộ 1A hướng về TP.HCM trong chiều tối ngày 3-9.

Trời mưa tầm tã càng về cuối chiều tối khiến việc lưu chuyển gặp không ít khó khăn vất vả cho người tham gia giao thông.

Trong đó, nhiều gia đình có mang theo con nhỏ đã gặp không ít vất vả khi trở lại TP.

Nhiều người mang vác theo hành lý khi quay trở về TP. Người dân dọc tuyến quốc lộ 1A cho biết khả năng càng về tối sẽ càng kẹt xe vì trời mưa, lượng phương tiện đổ về đông.

Đến gần tối, cửa ngõ phía Tây hướng về TP, mật độ phương tiện vẫn còn rất cao trong khi đó trời chuyển mưa nặng hạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm