Ngày lễ, Thanh tra giao thông 'đột kích' bến xe

Trước nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp Lễ 30-4 và 1-5, Thanh tra Giao thông đã tiến hành kiểm tra nhiều doanh nghiệp vận tải trong bến xe Miền Đông về việc đảm bảo an toàn xe trước khi xuất bến.

Theo đó, thanh tra sẽ kiểm tra giấy phép lái xe, phù hiệu, bảng niêm yết giá, bình chữa cháy, dây an toàn xe... đối với những xe sắp xuất bến.

Ông Phạm Hoàng Hải, Thanh tra viên, Thanh tra Giao thông, thuộc Sở GTVT TP.HCM, cho biết thanh tra Sở vẫn thường xuyên kiểm tra điều kiện, an toàn xe trước khi xuất bến. Theo đó, xe nào đủ điều kiện thì sẽ được xuất bến, trường hợp xe nào chưa đủ điều kiện thì phải lùi xe về bến của doanh nghiệp để tự khắc phục nhằm đảm bảo an toàn trước khi xuất bến.

Anh Võ Chí Trung, tài xế xe Minh Nghĩa, chuyến TP.HCM - Bình Thuận, chia sẻ: "Việc kiểm tra an toàn xe trước khi xuất bến là trách nhiệm của nhà xe, nên chúng tôi luôn tự giác tuân thủ các quy định trước khi xuất bến".

Dưới đây là một số hình ảnh:

Thanh tra giao thông kiểm tra đột xuất nhiều xe khách. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Đa phần các xe đều tuân thủ, chấp hành tốt. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Thắt dây an toàn là một trong những hạng mục mà thanh tra sở kiểm tra. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Các xe phải niêm yết giá vé, lộ trình tuyến.

Lập biên bản sau khi kiểm tra. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Bình chữa cháy được Thanh tra Giao thông kiểm tra rất kỹ. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm