Người dân miền Tây làm ăn xa đội mưa về quê chơi lễ

Theo ghi nhận của PV báo Pháp Luật TP.HCM, trưa 29-4, tại ngã tư Lương Phú, huyện Châu Thành (Tiền Giang) hàng ngàn phương tiện xe máy, ô tô, xe tải… nối đuôi nhau theo từ hướng TP.HCM về các tỉnh miền Tây. Trên xe chở lỉnh kỉnh hành lý về quê nghỉ lễ. Anh Nguyễn Văn Thành (quê tỉnh Sóc Trăng) làm công nhân ở tỉnh Bình Dương trên đường về quê cho biết: “Hôm nay ngày thứ Bảy được nghỉ nên hai vợ chồng cùng đưa con gái 5 tuổi đèo nhau về quê tranh thủ về quê sớm. Sợ đến chiều kẹt đường, khó đi”.

Khoảng 12 giờ, trưa  29-4, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ khiến việc di chuyển của người dân từ TP.HCM về miền Tây gặp nhiều khó khăn. Dọc tuyến quốc lộ 1 - đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành và huyện Cai Lậy, Tiền Giang đến trưa cùng ngày nhiều người phải dừng xe dọc các quán nước bên đường để trú mưa. Còn tại cầu Rạch Miễu do mưa lớn kèm theo gió, lượng xe đông, nhiều phương tiện di chuyển chậm. Tuy giao thông không ùn ứ, tuy nhiên cơn mưa lớn kéo dài bất ngờ đổ xuống khiến nhiều người vất vả “đội mưa” về quê. Đến khoảng 13 giờ chiều 29-4, mưa đã ngớt và dòng người xe vẫn ùn ùn đổ về. 

Một số hình ảnh người quê Bến Tre làm ăn xa đổ về quê chơi lễ, thăm nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm