Người dân ùn ùn đi nghỉ lễ

Theo ghi nhận của PV PLO, sáng 27-4, tình hình giao thông khu vực Bến xe Miền Đông như Quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Phạm Văn Đồng, Xa lộ Hà Nội không quá đông đúc, chưa xảy ra tình trạng kẹt xe. 

Tại các quầy vé, người dân chủ yếu xếp hàng mua vé ở những chặng ngắn như Phan Rí, Phan Thiết, Khánh Hòa, Vũng Tàu, Phú Yên, Đà Lạt... còn những chặng đường dài thì gần như vắng hoe.

Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết, riêng ngày 26-4 lượng khách tăng cao đột biến, vượt kế hoạch 15.000 lượt khách. Tuy nhiên, các hãng xe vẫn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngày 27-4 sẽ có khoảng 40.000 lượt xuất bến. 

Bên cạnh đó, khu vực Sân bây Tân Sơn Nhất cũng đông đúc người dân di chuyển đi nghỉ lễ. Anh Lý Đình Nam, cho biết: "Hôm nay Sân bay đông đúc như nghỉ Tết âm lịch vậy. Chúng tôi phải xếp hàng hết 90 phút mới qua được khu vực an ninh sân bay".

Dưới đây là một số hình ảnh:

Ước tính có 40.000 lượt khách rời bến trong ngày 27-4. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Nhiều người xếp hàng để đi du lịch trong dịp lễ. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Khách chủ yếu di chuyển về những chặng ngắn. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Tình hình khu vực bến xe rất ổn định, chưa xảy ra tình trạng chen lấn. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Kế bên đó, hàng loạt quầy vé ế khách. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Hàng loạt khách xếp hàng lên xe. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Tại hãng Phương Trang, khách tập trung đông nghịt. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm