Nhiều phương án điều chỉnh giao thông khu vực Tân Sơn Nhất

Sở GTVT vừa cơ bản thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Hồng Hà, đường Yên Thế, quận Tân Bình (TP.HCM) theo đề xuất của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ.

Phương án điều chỉnh cụ thể như sau:

Đường Hồng Hà (đoạn từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Đoàn tiếp viên, số 115 Hồng Hà đến đường Bạch Đằng): Tổ chức lưu thông hai chiều xe hai bánh, một chiều xe ô tô theo hướng từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Đoàn tiếp viên đến đường Bạch Đằng.

Lộ trình lưu thông thay thế như sau: Đường Bạch Đằng - đường Yên Thế - đường Hồng Hà.

Đối với đường Yên Thế (đoạn từ đường Bạch Đằng đến đường Hồng Hà): Tổ chức lưu thông hai chiều xe hai bánh, một chiều xe ô tô theo hướng từ đường Bạch Đằng đến đường Hồng Hà.

Lộ trình lưu thông thay thế như sau: Đường Hồng Hà – đường Bạch Đằng – đường Yên Thế.

Riêng khu vực nút giao Lăng Cha Cả sẽ giữ nguyên hiện trạng. Thời gian thực hiện kể từ ngày 15-8.

Sở GTVT giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với lực lượng CSGT và Thanh tra Sở GTVT lắp đặt biển báo, treo băng rôn thông báo thời gian thực hiện, đảm bảo thông tin đến người dân cũng như các lực lượng có chức năng xử lý vi phạm tại khu vực.

Đồng thời, điều chỉnh vạch sơn phân chia hai chiều xe lưu thông ngược chiều trên đường Hồng Hà, đường Yên Thế lệch tim đường, ưu tiên bề rộng mặt đường lớn hơn theo hướng cho phép xe ô tô lưu thông.

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi tình hình giao thông tại khu vực đường Bạch Đằng - đường Hồng Hà - đường Yên Thế để kịp thời báo cáo về Sở nếu xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông tại đây.

Sở GTVT cũng đề nghị Công an TP, UBND quận Tân Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại khu vực này, đặc biệt là tình trạng lưu thông ngược chiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm