Phong toả xe chở heo trên cao tốc đi qua Quảng Nam

Chiều 21-3, trao đổi với PLO.VN, ông Lê Văn Sinh – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, cho biết Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã đồng ý đề nghị về việc phân luồng giao thông không cho xe chở heo đi trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi qua địa phận Quảng Nam.

Theo đó, để kiểm soát dịch tả heo Châu Phi, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở GTVT gửi công văn đề nghị việc phân luồng giao thông, không cho chở heo đi trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi qua địa phận Quảng Nam.

Phong toả xe chở heo không cho lên cao tốc đi qua Quảng Nam. Ảnh: TN.

Sau khi xem xét, Tổng Cục đường bộ đã đồng thuận với đề nghị của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh phải kip thời ngăn chặn dịch tả heo Châu Phi lây lan, đảm bảo các phương tiện qua địa bàn phải được kiểm soát chặt chẽ.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành quyết định thành lập hai chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên Quốc lộ 1 nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch tả heo Châu Phi.

Chốt phía Bắc được đặt tại thôn Bồ Mưng 1 (xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn) và chốt phía Nam đặt tại thôn Hòa Đông (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành). Đồng thời, tỉnh yêu cầu các đơn vị túc trực 24/24 (kể cả ngày cuối tuần và lễ) tại hai chốt này.

Các chốt kiểm dịch có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện vận chuyển heo, sản phẩm heo theo quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm