Sạt lở đèo Bảo Lộc, đường đi Đà Lạt kẹt xe nghiêm trọng

Trước đó, đêm 18-6, tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lớn khiến một khối đất lớn từ trên cao đổ sập xuống chắn ngang Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng). Vụ sạt lở này khiến hàng trăm phương tiện giao thông ách tắc nhiều giờ.

Phạm vi bị sạt lở là một đoạn đường nằm trên Quốc lộ 22, thuộc địa phận xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

Kẹt xe nối dài trên đèo Bảo Lộc.

Vụ sạt lở xảy ra vào đêm khuya nên không gây thương vong về người. Tại hiện trường, đất đá từ trên cao đổ xuống mặt đèo kéo dài khoảng 30 m. Đến 8 giờ cùng ngày lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực giải phóng mặt bằng, điều tiết giao thông.

Vụ sạt lở gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Hãng xe Thành Bưởi cung cấp.

Để thông tin cho khách hàng, hãng xe Thành Bưởi có thông tin rằng hiện nay cả hai chiều từ Đà Lạt về TP.HCM và TP.HCM về Đà Lạt đều bị kẹt nghiêm trọng. Hiện tại đèo Bảo Lộc bị sạt lở và đổ cây chưa biết khi nào khắc phục xong.

Riêng hãng xe Thành Bưởi hiện tại có đến 20 xe đang nằm trong đèo Bảo Lộc.

Sự việc kẹt xe đã diễn ra gần hai tiếng. Do vậy khả năng hôm nay tất cả các chuyến xe đều đến trễ hoặc bị delay. Rất mong cả nhà thông cảm vì sự cố đáng tiếc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm