Tăng tốc bàn giao mặt bằng cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, cho biết đến nay huyện Nhơn Trạch đã xét được 111 trường hợp dự kiến vào khu tái định cư Long Thọ. Tại huyện Long Thành, 160 trường hợp đã được phê duyệt bố trí vào khu tái định cư Tân Hiệp.

Liên quan đến dự án nút giao Dầu Giây (huyện Thống Nhất), ông Đỗ Ngọc Dũng, Tổng Giám đốc Công ty CP BT20 - Cửu Long, cho biết đến nay tiến độ thi công còn chậm do vướng mặt bằng quốc lộ 1, nhà thầu chỉ mới thi công ba mố cầu và chín trụ trên phạm vi mặt bằng được bàn giao.

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, yêu cầu huyện Nhơn Trạch, Long Thành cần tăng tốc bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đồng Nai cũng kiến nghị dự án cần được sớm triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, phần vốn giải phóng mặt bằng sẽ chi từ ngân sách.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã thống nhất những ý kiến từ phía Đồng Nai, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm có những phương án giải quyết vướng mắc mặt bằng, ưu tiên hoàn thành sớm dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu vượt tại nút giao thông Dầu Giây… và sắp tới là triển khai đường Vành đai 3 và các dự án khác qua địa bàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm