Thông thêm nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn

Sáng 15-11, ông Trịnh Linh Phương, Phó Giám đốc Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3 (Sở GTVT) thông báo: Từ 6 giờ sáng 16-11 nhánh Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám thuộc công trình cầu vượt nút giao Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn sẽ chính thức thông xe.

Toàn bộ mặt cầu của nhánh từ Nguyễn Kiệm qua đường Hoàng Minh Giám (phía tay phải) đã hoàn thành để chuẩn bị cho việc thông xe vào ngày 16-11. Trước đó, ngày 3-7-2017, nhánh từ Hoàng Minh Giám qua Nguyễn Thái Sơn (bên tay trái) đã được thông xe. Toàn bộ mặt cầu lên - xuống từ đường Hoàng Minh Giám có chiều rộng hơn 13,5 m bảo đảm cho bốn làn xe ra vào trung tâm TP thuận lợi.

Ngày 14-11, Sở GTVT ra thông báo tổ chức giao thông trên nhánh từ Nguyễn Kiệm qua Hoàng Minh Giám như sau:

1/  Trên cầu vượt: - Tổ chức 01 chiều lưu thông trên cầu theo hướng từ nút giao ngã sáu Gò Vấp đến đường Hoàng Minh Giám. - Các đối tượng cấm lưu thông trên cầu bao gồm: các loại xe có tải trọng toàn bộ xe trên 10 tấn; xe đạp; người đi bộ;

2/ Dưới cầu vượt: Tổ chức 01 chiều cho toàn bộ các loại xe trên đường Nguyễn Kiệm (đoạn từ đoạn từ nút giao ngã sáu Gò Vấp đến nút giao Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn) theo hướng từ nút giao ngã sáu Gò Vấp đến nút giao Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn.

Theo ông Trịnh Linh Phương, việc thông nhánh Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám của công trình cầu vượt Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn trước kế hoạch tiến độ hơn một tháng nhằm giải quyết ùn tắc từ hướng Gò Vấp vào ra trung tâm TP và các hướng khác như Phạm Văn Đồng vào ra khu vực sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp cao điểm đi lại cuối năm.

Cũng theo ông Phương, đến nay gói nhánh cầu vượt từ đường Nguyễn Kiệm, bên hông Công viên Gia Định qua đường Nguyễn Thái Sơn còn đang chờ quận Gò Vấp bồi thường, giải tỏa, bàn giao mặt bằng. Dự kiến trong quý I-2018 việc giải tỏa, bàn giao mặt bằng sẽ xong và sau đó nhánh còn lại này sẽ được thi công trong khoảng 2,5-3 tháng.

Đến hôm nay, nhánh vượt từ đường Nguyễn Kiệm qua Nguyễn Thái Sơn đi trên bùng binh vòng xoay của nút giao này đang được tranh thủ thi công trước trong khi chờ mặt bằng để làm đường dẫn và mố từ đường Nguyễn Kiệm, phía Công viên Gia Định lên

Đường song hành, bên hông cầu vượt phía bệnh viện 175 cũng đang chờ bàn giao mặt bằng để thi công

Đường Hoàng Minh Giám đoạn từ đường Đặng Văn Sâm đến Phổ Quang dài hơn 440 m cũng đang được mở rộng từ 12-15 m lên 30 m để đồng bộ với  công trình cầu vượt chữ N nằm liền kề đó.

Theo Sở GTVT, với việc thi công xong các hạng mục nêu trên thì đến cuối quý I-2018 tình trạng ùn tắc ở khu vực vào ra sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm TP từ hướng Gò Vấp, Bình Thạnh sẽ được tháo gỡ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm