Thông xe nhánh cuối cầu vượt ngã 7 Nguyễn Thái Sơn

Từ 6 giờ sáng 18-1, Sở GTVT TP.HCM và Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 đã cho thông xe nhánh cầu vượt trên đường Nguyễn Kiệm (phía giáp Công viên Gia Định) nối sang đường Nguyễn Thái Sơn. 

Đây là nhánh cầu vượt thứ ba và là nhánh cuối cùng vượt qua nút giao thông Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (còn gọi vòng xoay ngã bảy Nguyễn Thái Sơn - Phạm Văn Đồng) được thông xe sau hơn hai năm khởi công xây dựng.

Từ sáng sớm các dòng xe từ ngã tư Phú Nhuận đi trên đường Nguyễn Kiệm hướng về phía Gò Vấp đã được lưu thông lên nhánh cầu hướng về đường Nguyễn Thái Sơn để vượt qua vòng xoay ngã bảy Phạm Văn Đồng. Nhánh cầu vượt này này dài 367,7m, rộng 7,5 m cho hai làn xe lưu thông. 

Tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm còn có hai nhánh cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám dài 367,7m và nhánh cầu vượt từ đường Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn dài 362,8m.

Nhánh thứ ba cũng là nhánh cuối cùng này được thông xe sáng nay đã hoàn chỉnh hệ cầu vượt hình chữ N tại vòng xoay ngã bảy Nguyễn Thái Sơn. 

Nhánh cuối cùng này đã bị tạm ngưng mười tháng vì vướng mặt bằng và đã được thi công trở lại từ ngày 20-10-2018. 

Trước đó, Khu Quản lý giao thông đô thị số ba đã tổ chức thông xe nhánh cầu Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn ngày 3-7-2017 và nhánh Nguyễn Kiệm (phía Bệnh viện Quân y 175) - Hoàng Minh Giám ngày 16-11-2017. Tổng mức đầu tư dự án là 504 tỉ đồng.

Công trình xây dựng cầu vượt nút giao thông Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm sẽ giải quyết 70% ùn tắc giao thông và góp phần thông tuyến đường vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Sở GTVT TP, kể từ 18-1, tổ chức giao thông khu vực nút giao Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm được điều chỉnh theo sơ đồ dưới:

Đối với nhánh cầu vượt trên đường Nguyễn Kiệm (phía công viên Gia Định – Nguyễn Thái Sơn), lưu thông 1 chiều các phương tiện hướng đi từ ngã tư Phú Nhuận đến đường Nguyễn Thái Sơn.

Xe có tổng tải trọng từ trên 10 tấn, xe thô sơ và người đi bộ bị cấm đi lên nhánh cầu vượt này.

Trên đường Nguyễn Kiệm (từ ngã tư Phú Nhuận đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm), tổ chức lưu thông một chiều các loại phương tiện.

Trên đường Đặng Văn Sâm (đoạn từ đường Hoàng Minh Giám đến đường Nguyễn Kiệm), tổ chức lưu thông hai chiều các loại phương tiện.

Trên đường Bùi Văn Thêm, tổ chức lưu thông hai chiều các loại phương tiện. Cấm ô tô lưu thông trên đường Bùi Văn Thêm theo hướng từ đường Nguyễn Kiệm về đường Hoàng Minh Giám từ 6h-8h và 16h-18h.

Đối với các nhánh đường khác trong khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm, các phương tiện lưu thông theo hiện trạng.

Theo ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (chủ đầu tư công trình), sau Tết Kỷ Hợi, Công ty CP đầu tư xây dựng dầu khí IDICO – CONAC, đơn vị thi công sẽ tiếp tục làm đường bên hông nhánh này (giáp với công viên Gia Định ) dài 230 m, mặt đường rộng 3,5 m, vỉa hè rộng 2m. Kinh phí xây dựng phần đường, vỉa hè này là 64 tỉ đồng.

Cạnh đó, sẽ trồng cây xanh, cây cảnh trong các bồn hoa, tiểu đảo dưới dạ cầu vượt để hoàn chỉnh cảnh quan khu vực nút giao cầu vượt ngã bảy này.

Trước đó các đơn vị thi công đã tháo dỡ lô cốt bên cạnh Bệnh viện 175 để mở rộng đường bên hông cầu vượt hướng từ Nguyễn Kiệm qua Hoàng Minh Giám lên 7,5 m cho hai chiều xe lưu thông

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm