Thủ tướng nhất trí chủ trương xây cao tốc Cao Bằng-Lạng Sơn

Chiều 24-11, tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đề xuất Chính phủ, xin chủ trương đầu tư tuyến đường bộ cao tốc nối Cao Bằng với Lạng Sơn (tuyến Trà Lĩnh-Đồng Đăng) dài khoảng 115 km.

Tuyến cao tốc này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại của tỉnh có 333 km đường biên giới với Trung Quốc mà còn nâng cao kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Dự án được đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí chủ trương đầu tư dự án này, coi đây là đột phá giúp Cao Bằng tiến lên. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý cần tổ chức hội nghị bàn sâu hơn về dự án này như hướng tuyến, cơ cấu nguồn vốn.

Chia sẻ khó khăn của Cao Bằng khi có tỉ lệ hộ nghèo cao thứ hai cả nước, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh du lịch cần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mang bản sắc Cao Bằng. 

(VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm