Tiếp tục kiến nghị hạn chế xe cá nhân để giảm ùn tắc

TS Huỳnh Thế Du, giảng viên Chương trình Fulbright, cho rằng một trong những giải pháp chính để giảm tình trạng kẹt xe ở TP là hạn chế việc sử dụng các phương tiện cá nhân, nhất là hạn chế sự tăng trưởng ô tô. Với tốc độ phát triển xe cá nhân, đặc biệt xe bốn chỗ như hiện nay, nếu không có biện pháp phù hợp thì giao thông của TP sẽ tệ đi rất nhiều. Ông Du đề xuất trong thời gian tới, ngoài giải pháp xây cầu vượt thì cần phát triển hệ thống giao thông công cộng.

Ông Nguyễn Văn Triệu, Giám đốc HTX vận tải 19-5, cho rằng để ngày càng có nhiều người sử dụng phương tiện giao thông công cộng, thứ nhất cần nâng cao chất lượng phương tiện, nhân viên phục vụ, tài xế phải chấp hành đúng luật dừng-đỗ tại các điểm xe buýt. Thứ hai là thái độ phục vụ của tiếp viên phải tạo ấn tượng tốt đối với hành khách. Đặc biệt, trong thời gian tới cần nhanh chóng nâng cấp chất lượng xe buýt...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm