TP.HCM: Sẽ làm tiếp bốn cầu vượt trên quốc lộ 1

Đúng 7 giờ 30 sáng nay (17-5), toàn bộ hai nhánh cầu vượt Gò Mây (vượt qua giao lộ quốc lộ 1- Lê Trọng Tấn - Nguyễn Thị Tú) đã được cắt băng, khánh thành, thông xe.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu vượt Gò Mây.

Theo ông Nguyễn Hồng Ninh, Giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDI, chủ đầu tư công trình), tới đây trên đoạn quốc lộ 1 từ An Sương tới An Lạc sẽ nghiên cứu làm tiếp bốn cầu vượt. Đó là cầu vượt nút giao Phan Văn Hớn, cầu vượt trước Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, cầu vượt đường Hồ Học Lãm và cầu vượt vòng xoay An Lạc.

Ông Nguyễn Hồng Ninh: "Việc có thêm nhiều cầu vượt sẽ làm cho quốc lộ 1, đoạn An Sương - An Lạc thoát khỏi ùn tắc, giảm tai nạn giao thông."

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa, việc nhánh N1 (hướng từ An Sương về An Lạc) hoàn thành trước kế hoạch hai tháng vào hồi đầu năm 2017 và nay nhánh N2 (hướng từ An Lạc về An Sương) hoàn thành trước ba tháng rưỡi là thành công lớn của ngành giao thông vận tải TP. "Ngành giao thông vận tải TP cần quyết liệt, khẩn trương và làm trong thời gian ngắn nhất thêm nhiều cầu, đường để giảm ùn tắc, tai nạn giao thông!" - Phó Chủ tịch Khoa chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa: "TP cần sớm có thêm nhiều cầu, đường để giảm ùn tắc, tai nạn."

Toàn cầu vượt Gò Mây có tổng chiều dài 538 m, rộng 24,3 m với mỗi chiều đường cho hai làn xe ô tô, một làn xe hỗn hợp. Trên mặt cầu có lắp hệ thống camera giám sát giao thông, kết nối với hệ thống giám sát của toàn đoạn An Sương - An Lạc và được truyền về Trung tâm Điều khiển giao thông TP. Với hệ thống này việc theo dõi, xử lý sự cố tai nạn và điều hòa giao thông sẽ được thực hiện nhanh chóng.

Những chiếc xe đầu tiên qua cầu vượt Gò Mây sáng nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm