VNA tăng 1.100 chuyến bay Tết Mậu Tuất

Theo đó, số chuyến bay bổ sung tương ứng gần 220.000 ghế, nâng tổng số ghế cung ứng trên toàn đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán lên gần 1,5 triệu ghế, tăng 14% so với thường lệ.

Ngoài ra, trong một số ngày cao điểm (từ ngày 9 đến 14-2-2018 và từ ngày 20 đến 26-2-2018), VNA sẽ tăng thêm khoảng 115-160 chuyến vào khung giờ đêm. Việc tăng chuyến được VNA áp dụng trên 15 đường bay nội địa, giữa các TP có nhu cầu đi lại lớn.

 Từ ngày 6-1-2018 (tức ngày 20-11 âm lịch), Bến xe Miền Đông, TP.HCM sẽ tổ chức bán vé xe Tết Mậu Tuất 2018 thông qua hình thức mua vé tại quầy hoặc mua trực tuyến. Ông Kiều Nam Thành, Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho hay Tết Mậu Tuất 2018, tại bến dự báo lượng khách sẽ tăng khoảng 2% so với cùng kỳ. Theo đó, Bến xe Miền Đông sẽ áp dụng mức tăng 20%-60% phụ thu giá vé ngày Tết theo từng chặng và thời điểm cụ thể để bù chiều xe chạy rỗng.

Bến xe Miền Tây thông báo sẽ bán vé xe Tết từ ngày 26-1-2018 (tức 10 tháng Chạp) đến ngày 10-2-2018 (tức 25 tháng Chạp) cho hành khách đi lẻ và tập thể. Theo lãnh đạo bến xe này, lượng khách vào dịp Tết được dự báo sẽ tăng 5%-7% so với cùng kỳ năm 2017. Theo đó, Bến xe Miền Tây sẽ tăng 40% phụ thu giá vé so với ngày thường. Riêng những tuyến đường có cự ly dài (trên 400 km), phụ thu giá vé không quá 60%, áp dụng trong sáu ngày, từ ngày 12 đến 17-2-2018 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 2 tháng Giêng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm