Xe đậu dưới biển cấm, giao thông đường Song Hành rối rắm

Ghi nhận của PV PLO, vào khung giờ cao điểm lượng phương tiện từ cầu Sài Gòn men theo xa lộ Hà Nội lưu thông vào đường Song Hành đông đúc, chủ yếu là xe máy và xe ô tô. 

Tuy nhiên, dọc tuyến Song Hành, tình trạng ô tô đậu hai bên đường đã làm thu hẹp diện tích mặt đường khiến phương tiện di chuyển qua đây gặp khó khăn. Mặc dù đã có biển báo cấm đậu được lắp đặt dọc tuyến đường này. 

Trong đó, lượng ô tô từ trung tâm thương mại Estella Place đi ra xung đột với hàng loạt xe máy, ô tô lưu thông ra đường Mai Chí Thọ khiến khu vực ùn ứ cục bộ vào dịp cuối tuần. Người tham gia giao thông qua tuyến đường này ngán ngẩm với cảnh "lọt thỏm" giữa hai dòng ô tô đậu ven đường.

Biển cấm đậu được lắp đặt trước trung tâm thương mại Estella Place (quận 2).

Xung đột giữa hai dòng xe.

Chị Phạm Thị Hồng Nhung (ngụ tại đường Đỗ Xuân Hợp) cho biết hằng ngày chị đi làm về đều chứng kiến cảnh ô tô đậu dọc hai bên đường, đặc biệt vào ngày cuối tuần lượng xe tăng lên gấp đôi.

Nhu cầu đi trung tâm thương mại tăng cao, ô tô bất chấp biển cấm làm tình trạng kẹt xe nghiêm trọng hơn. Tôi rất ngán ngẩm cảnh bon chen giữa dòng ô tô mỗi khi tan tầm về nhà.

Xe đậu song song cộng thêm lượng xe đổ vào đường này làm giao thông càng thêm rối rắm.

Nhiều người luồn lách giữa dòng ô tô từ trung tâm thương mại đi ra.

Ô tô đậu trước trung tâm thương mại.

Dòng ô tô "đứng hình".

Diện tích mặt đường đã hẹp nay còn hẹp hơn. Tất cả phương tiện di chuyển qua tuyến đường này đều phải đi giữa hai dòng ô tô.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm