Hà Nội mưa to, cây đổ, đường ngập

Chiều 6-6, cơn mưa lớn giúp Hà Nội thoát khỏi cảnh nắng nóng cực độ trong gần 1 tuần qua. Tại hầu hết các địa bàn trung tâm Hà Nội, mưa kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Đến thời điểm 18 giờ 15, nhiều nơi mưa vẫn nặng hạt.

Mưa lớn bên cạnh việc giải tỏa thủ đô khỏi cơn nóng cũng khiến một số tuyến đường bị ngập nhẹ

Dù vậy, giao thông qua các khu vực này đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Tại đường Trường Chinh (Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều vị trí mặt đường thấp đã ngập dưới nước, sau khi cơn mưa đi qua. Tuy nhiên, nước cũng rút khá nhanh, bởi mưa không kéo dài.

Tương tự, tại nhiều tuyến đường có cốt nền thấp, tình trạng ngập úng cục bộ nhanh chóng diễn ra. Ảnh: FB Phạm Anh

Nhiều vị trí ngập tới nửa bánh xe máy. Việc di chuyển của người dân vì thế cũng gặp nhiều khó khăn.

Do mưa kết hợp với dông, một số tuyến đường còn xuất hiện các cây bị đổ hoặc gãy gục. Trong ảnh ảnh là một cây xanh trên phố Giảng Võ bật gốc ngay từ khi cơn dông mới xuất hiện. Ảnh: FB

Trên phố Nguyễn Khánh Toàn, một cành phượng lớn bị gãy gục do gió quật. Một nhân viên bảo vệ tại đây cho hay cành cây bị gãy vào đúng thời điểm mưa lớn, không có ai đi qua nên không có thương vong. Tuy nhiên, cành cây đã chắn gần hết lối đi trên vỉa hè, hiện chưa thấy đơn vị chức năng tới thu dọn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm