Hải Phòng: Đưa cảng nước sâu 6.000 tỉ vào hoạt động

Cảng Nam Đình Vũ có tổng mức đầu tư 6.000 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích 65 ha, được đánh giá là cảng biển lớn nhất khu vực Đình Vũ, khu vực năng động nhất về phát triển cảng biển của Hải Phòng. Theo đó, cảng Nam Đình Vũ có cầu tàu dài 1.500 m với trang thiết bị hiện đại gồm cẩu dàn QC, cẩu dàn RTG cùng phần mềm quản lý tiên tiến, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 40.000 tấn vào làm hàng.

Cảng nước sâu Nam Đình Vũ 6.000 tỉ đồng đã đi vào hoạt động. Ảnh: ĐỖ HOÀNG

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Sao Đỏ (chủ đầu tư khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Đình Vũ), cho biết sau khi đưa cảng Nam Đình Vũ vào hoạt động giai đoạn 1, tới quý III-2018, Sao Đỏ và Gemadept sẽ tiếp tục triển khai xây dựng giai đoạn 2 của dự án nhằm đưa cảng Nam Đình Vũ trở thành cảng biển lớn nhất khu vực Đình Vũ (Hải Phòng) vào năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm