Hải Phòng hấp dẫn nhà đầu tư nhờ hệ thống giao thông đồng bộ

Tại lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019 diễn ra tối 10-5, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, nhận định TP cảng là địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư với hệ thống giao thông hiện đại, đường cao tốc, cảng hàng không và cảng biển.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là lễ hội thường niên được Hải Phòng tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm giải phóng TP (13-5-1955). Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2019 với chủ đề “Hải Phòng – điểm đến thành công” là lễ hội được tổ chức lần thứ 8 với chương trình nghệ thuật khắc họa truyền thống văn hóa, lịch sử vẻ vang của vùng đất và con người Hải Phòng. Đồng thời tôn vinh những thành tựu TP đã và sẽ vươn tới.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2019.

Chương trình nghệ thuật tái hiện lịch sử phát triển của TP cảng “trung dũng, quyết thắng” với các màn biểu diễn Hải Phòng như Thành phố em, Hào khí Bạch Đằng Giang, Bạch Đằng giang ký sử, Thành phố hoa thắp lửa....

Năm nay TP Hải Phòng tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số phát triển công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu luôn gấp 2 so với bình quân chung cả nước.

Đô thị được chỉnh trang với hàng loạt công viên cây xanh được đầu tư nâng cấp cùng một số khu đô thị mới, khách sạn 5 sao đang hình thành. Đặc biệt Hải Phòng có hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại.

Trong dịp kỷ niệm giải phóng Hải Phòng, trước đó, ngày 9-5, TP đã khởi công, khánh thành đưa vào sử dụng một số công trình trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 64 năm giải phóng Hải Phòng (13-5-1955).

Sông Tam Bạc vừa được chỉnh trang sẽ trở thành tuyến phố đi bộ của Hải Phòng.

Cụ thể, UBND TP Hải Phòng đã khánh thành đưa vào sử dụng dự án cải tạo, chỉnh trang sông Tam Bạc, tổng mức đầu tư hơn 1450 tỷ đồng do UBND quận Hồng Bàng làm chủ đầu tư sau một năm triển khai.

Dự án đã triển khai nạo vét lòng sông sa bồi, xây kè cọc bê tông dự ứng lực hai bờ sông, chỉnh trang đường Thế Lữ và đường Tam Bạc đạt chiều rộng mặt đường 10m, vỉa hè bờ sông 5m cùng hệ thống lan can, đèn chiếu sáng, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật.

Dự án được đánh giá sẽ tạo điểm nhấn về cảnh quan, kiến trúc của TP Hải Phòng. Tại buổi lễ khánh thành, quận Hồng Bàng đã tổ chức thả 20 cặp thiên nga, tạo cảnh quan sinh thái cho khu vực phố đi bộ Tam Bạc. Cùng với dự án này, quận Hồng Bàng cũng được TP Hải Phòng giao xây dựng đề án phố đi bộ nhằm khai thác giá trị của công trình, tạo bản sắc riêng trong phát triển đô thị.

Cùng ngày, TP cũng đã tổ chức khởi công xây dựng dự án cầu sông Hoá nối huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) với huyện Thái Thuỵ (Thái Bình), khánh thành nút giao Nguyễn Văn Linh, đồng thời khởi công xây dựng tuyến đường trục đô thị Hồ Sen – Cầu Rào 2 có tổng mức đầu tư hơn 1400 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm